Thổ Nhĩ Kỳ dọa đáp trả hành động ‘khiêu khích’ của binh sĩ Nga

Binh sĩ Nga vác vai một khẩu súng phóng rocket khi chiến hạm Ceasar Kunikov của Nga đi qua eo biển Bosphorus. Ảnh: NTV
Binh sĩ Nga vác vai một khẩu súng phóng rocket khi chiến hạm Ceasar Kunikov của Nga đi qua eo biển Bosphorus. Ảnh: NTV
TPO - Ankara cho biết, sẽ có hành động đáp trả cần thiết nếu thấy rằng, việc binh sĩ Nga vác súng phóng rocket đứng trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ là một mối đe dọa đối với nước này.

Hãng Lenta sáng nay 7/12 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu, cho biết hành động một binh sĩ Nga vác súng phóng rocket trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/12 là hành động "khiêu khích".

“Tàu chiến Nga phô bày súng phóng rocket hay một thứ vũ khí gì đó trên tàu chiến khi đi qua eo biển Bosphorus thì đều là hành động khiêu khích", Ngoại trưởng Cavusoglu nói, đồng thời khẳng định, Ankara sẽ có hành động đáp trả cần thiết nếu thấy rằng, hành động trên là một mối đe dọa đối với nước này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi Kênh truyền hình tư nhân NTV ngày 6/12 chiếu tấm hình một binh sĩ Nga vác vai một khẩu súng phóng rocket đứng ở vị trí sẵn sàng ​khai hỏa, khi chiến hạm Ceasar Kunikov thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đi qua eo biển Bosphorus.

Kênh truyền hình này thông tin chiến hạm Ceasar Kunikov đi qua eo biển Bosphorus sáng 6/12, trong khi các phương tiện truyền thông khác nói sự việc xảy ra hôm 4/12. 

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức đối với sự việc trên.

MỚI - NÓNG