Thơ Nguyễn Duy vào “Xẩm - Đình”

Thơ Nguyễn Duy vào “Xẩm - Đình”
TP - 19 giờ ngày  5/3, tại đình Kim Ngân, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Xẩm - Đình”. 

Đây là một buổi diễn tấu thơ đương đại của Nguyễn Duy với ca nhạc cổ truyền Việt Nam trong không gian một ngôi đình Việt cổ. Các tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Duy như Khúc dân ca, Tre Việt Nam, Ru con Bắc bộ, Về làng, Một thoáng chiều Hà Nội, Lời ru con cò biển, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa... được các nghệ sỹ nhóm nghệ thuật Đông Kinh Cổ Nhạc thể hiện gồm NSND Chu Hoạch, NSND Thanh Hoài, NSND Minh Gái… Đây là một cuộc gặp gỡ giữa thi ca và âm nhạc, giữa văn hóa vật thể (kiến trúc, mỹ thuật của ngôi đình cổ) với văn hóa phi vật thể (thơ và ca nhạc cổ truyền), là cuộc giao thoa giữa quá khứ và hiện tại (không gian đình cổ với ca nhạc cổ truyền) với lời thơ của một tác giả đương đại.  

MỚI - NÓNG