Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng
TPO - Chiếc xe đua này có vận tốc tối đa lên tới 145km/h, được trang bị 6 lò xo giảm xóc. Tuy là đồ tự chế nhưng chiếc xe đã di chuyển qua 6.000km đường mà không hề hấn gì.
Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 1

Từ lâu, thợ máy 34 tuổi Wen Chao (thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã mơ ước được sở hữu một chiếc xe đua thực thụ, nhưng không đủ điều kiện kinh tế.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 2

Cái khó ló cái khôn, Wen Chao bèn tự mày mò chế tạo một chiếc xe đua theo mô hình xe Ariel Atom. Chỉ sau 21 ngày, Wen Chao đã cho ra lò một chiếc xe đua cực giống thật, có vận tốc tối đa lên tới 145km/h.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 3

Chiếc xe của Wen Chao dài 3,4m, rộng 1,65m và nặng 490kg. Để xe có thể chạy thật êm, Wen Chao đã lắp thêm 6 lò xo giảm xóc.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 4

Chi phí mà Wen Chao bỏ ra để chế tạo chiếc xe này chỉ khoảng 9.000 nhân dân tệ (tương đương 31,5 triệu đồng).

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 5

Anh đã lái thử chiếc xe qua nhiều cung đường, với tổng chiều dài lên tới 6.000km mà xe vẫn chạy êm ru, không hề hỏng hóc gì.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 6

Trước Wen Chao, tại Trung Quốc cũng từng xuất hiện không ít sản phẩm xe tự chế gây xôn xao. Trong ảnh là một chiếc xe 3 bánh tự chế.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 7

Một chiếc xe hình máy bay, được một người dân ở Trịnh Châu chế tạo và có tốc độ tối đa 75km/h.

Thợ máy tự chế xe đua trong 21 ngày với 30 triệu đồng ảnh 8

Chiếc xe cầu kì này được làm từ gỗ, và có tốc độ tối đa chỉ 20km/h.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.