Nigeria

Thiếu nữ bị đánh chết rồi thiêu giữa chợ

Cảnh sát có mặt tại khu chợ Bauchi. Ảnh: Express
Cảnh sát có mặt tại khu chợ Bauchi. Ảnh: Express
TPO - Nghi ngờ thiếu nữ có ý định đánh bom liều chết, đám đông hung dữ đã đánh cô đến chết rồi châm lửa thiêu xác nạn nhân ngay giữa chợ.

Theo Dailymail, vụ việc kinh hoàng kể trên xảy ra vào hôm qua tại tại một khu chợ Muda Lawal, ở thành phố Bauchi, miền đông bắc Nigeria.  

Theo một nhân chứng, nạn nhân và một cô gái đi cùng bị nghi ngờ có ý đồ đánh bom tự sát khi họ tới khu chợ kể trên. Một nhóm người đã khám xét một trong hai cô gái và phát hiện 2 chai đựng chất lạ trong người cô. Sau đó, đám đông hung dữ đã đánh thiếu nữ này đến chết rồi châm lửa thiêu xác nạn nhân ngay giữa chợ.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Mohammad Haruna, người dân Nigeria rất căm phẫn trước hàng loạt các vụ đánh bom liều chết. Nạn nhân kể trên bị đánh chết do đám đông chịu ám ảnh nặng nề về các vụ đánh bom liều chết xảy ra trong thời gian qua.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, một bé gái khoảng 10 tuổi đã đánh bom liều chết tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Maiduguri, đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Nhóm phiến quân Boko Haram thường xuyên sử dụng phụ nữ và trẻ em để thực hiện các vụ đánh bom tự sát tại Nigeria.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.