Thị trường bất động sản vẫn ảm đạm

TP - Dù giá đã giảm sâu so với nửa đầu năm 2022 nhưng lượng giao dịch trên thị trường địa ốc vẫn ở mức rất thấp. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải bán tài sản giá rẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài để tồn tại.

Trầm lắng

Thị trường BĐS khu vực phía Nam rơi vào trầm lắng gần 2 năm nay, thanh khoản và giá bán liên tục giảm mạnh. Ở khu Tây TPHCM với các huyện Củ Chi, Hóc Môn và cả huyện Bình Chánh gần như không diễn ra giao dịch nào ở thời điểm này. Đáng chú ý, nếu khu Đông Sài Gòn phát sinh các giao dịch khi giá đất nền giảm mạnh thì Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh dù giảm giá mạnh nhưng thị trường vẫn đóng băng.

Dự án Celesta được Keppel Land cùng đối tác đang triển khai xây dựng.

Dự án Celesta được Keppel Land cùng đối tác đang triển khai xây dựng.

Chị Vũ Thị Tuyết Như (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, giữa năm 2021, chị mua một mảnh đất nông nghiệp ở xã An Phú (huyện Củ Chi) với giá 3,5 tỷ đồng. Cuối năm 2022, chị Như rao bán sau khi giảm giá còn 3 tỷ đồng nhưng không có người hỏi mua. Chị Như tiếp tục giảm giá thêm 500 triệu đồng nhưng dù ký gửi cho nhiều môi giới, đến nay vẫn chưa có người hỏi mua.

Là người có 5 năm thâm niên môi giới đất nền ở khu Tây TPHCM, anh Đình Nhân chưa khi nào thấy thị trường BĐS ảm đạm như hiện tại. Theo anh Nhân, từ nửa cuối năm 2022 đến nay, việc chính quyền siết phân lô, bán nền đã đánh mạnh vào đối tượng đầu cơ, đầu tư khiến giao dịch đất nền, đất nông nghiệp giảm mạnh.

“Giá đất nền thổ cư, đất nông nghiệp tại Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… giảm từ 20 - 40%. Dù giảm giá mạnh nhưng việc ra hàng của nhà đầu tư rất khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do bên bán và bên mua chưa thống nhất được giá giao dịch và nhà đầu tư cũng khá thận trọng với quyết định xuống tiền khi chưa xác định được thời điểm phục hồi của thị trường” - anh Nhân cho hay.

Số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, giá đất nền tại nhiều huyện ở TPHCM giảm từ 10 - 30% so với cùng kỳ năm 2022 ở cả giao dịch sơ cấp và thứ cấp. Có vài khu vực, sản phẩm ghi nhận mức giảm 40% nhưng vẫn khó phát sinh giao dịch.

Báo cáo Bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận tháng 5/2023 của DKRA Group cũng chỉ ra, thị trường vẫn chưa có tín hiệu tích cực.

Bán bớt cổ phần

Thị trường khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư cá nhân mà ngay cả các doanh nghiệp BĐS cũng buộc phải bán bớt tài sản để giải bài toán về dòng tiền. Mới đây, nhà phát triển BĐS ở Thái Lan là Everland đã chi hàng chục triệu USD mua lại khách sạn 3 sao Ibis Saigon South, khách sạn 4 sao Capri by Frasers cùng tọa lạc ở quận 7 (TPHCM). Trước đó, vào năm 2020, ibis Saigon South được rao bán với giá 14,7 triệu USD, Capri by Fraser rao bán với giá 23,7 triệu USD.

Tập đoàn Keppel có trụ sở tại Singapore vừa công bố sẽ cùng Quỹ đầu tư Keppel Việt Nam chi khoảng 3.180 tỷ đồng mua cổ phần 2 dự án Emeria (6 ha) và Clarita (5,8 ha) ở TP Thủ Đức (TPHCM) của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền. Cụ thể, Keppel Corporation Limited và Quỹ đầu tư Keppel Việt Nam lập ra Keppel Consortium để thực hiện liên danh với Khang Điền. Với khoản đầu tư này, nhóm Keppel Consortium sẽ sở hữu 49% cổ phần trong hai dự án, Khang Điền nắm 51% còn lại.

Ngoài ra, Keppel thực hiện một thương vụ khác tại huyện Nhà Bè. Cụ thể, Keppel Land đã thông qua công ty thành viên Monestine Pte. Ltd. ký kết thỏa thuận với một công ty địa ốc để mua 60% cổ phần trong 3 lô đất có tổng diện tích 6,2 ha. Ba lô đất này nằm cách nhau 400 m, trải dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè). Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến lên tới hơn 7.400 tỷ đồng với quy mô hơn 2.400 căn hộ. Trên khu đất này, Keppel Land cùng đối tác đang triển khai xây dựng dự án Celesta. Dự án được chia thành 3 giai đoạn với 3 phân khu, gồm Celesta Rise, Celesta Heights và Celesta Gold.

Tương tự, chủ đầu tư BĐS đến từ Malaysia là Gamuda Land vừa mua lại 100% cổ phần một công ty trong nước để phát triển dự án khu phức hợp căn hộ cao tầng tại TP Thủ Đức. Dự án có diện tích khoảng 3 ha, quy hoạch 1.300 căn hộ với tổng giá trị phát triển ước tính lên đến trên 250 triệu USD. Đây là thương vụ M&A thứ hai của Gamuda Land chỉ trong vòng một năm qua.

Người mua nắm “cửa” trên

Theo ông Hoàng Kim Hoài, Tổng giám đốc Công ty Phúc Điền Land, hiện nay người mua nắm quyền chủ động trên thị trường. Khách hàng có nhiều sự chọn hơn khi quyết định mua, có thể lựa chọn mua hàng sơ cấp từ chủ đầu tư hoặc hàng thứ cấp cắt lỗ của những người mua giai đoạn trước. Theo ông Hoài, việc lãi suất giảm khó tác động mạnh đến thị trường BĐS. Dòng tiền sẽ không đổ vào lĩnh vực địa ốc như kỳ vọng mà nằm chờ trong ngân hàng.

“Để thị trường hồi phục phải có dòng tiền lớn đổ vào lĩnh vực địa ốc, tạo ra thanh khoản và động lực cho việc mua bán. Ngoài ra, giá BĐS phải hạ. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, năm 2024 sẽ khó xuất hiện một làn sóng mới của dòng tiền đầu tư vào thị trường BĐS” - ông Hoài nhận xét.

Doanh nhân này cho biết thêm, gần đây lượng giao dịch BĐS sụt giảm rất mạnh. Tuy nhiên, 90% người mua lúc này đều không vay ngân hàng hoặc không tiếp cận được vốn ngân hàng. Theo đó, những người mua thời điểm này đều sử dụng tiền mặt có sẵn hoặc vay mượn những người thân quen. Trên thực tế, sự suy giảm thanh khoản đất nền tại TPHCM thời gian qua chủ yếu do ảnh hưởng về tâm lý của nhà đầu tư, chứ không phải do thị trường thiếu dòng tiền. Nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi giá tiếp tục giảm xuống đáy để tránh bị mua hớ.

Theo nhiều chuyên gia BĐS, thời điểm nửa cuối năm 2022, xu hướng người dân lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng bởi lãi suất cao, an toàn trong khi thị trường địa ốc biến động. Lãi suất gửi lên tới 10%/năm, hấp dẫn hơn nhiều so với đầu tư BĐS. Hiện tại, mức lãi suất huy động quay trở về thời điểm đầu năm 2022 khiến tỷ suất lợi nhuận không còn hấp dẫn. Có thể, dòng tiền sẽ chuyển hướng vào lĩnh vực địa ốc, nhất là khi giá đất, giá nhà cơ bản đã giảm khá sâu.

Cùng chuyên mục

Sức hút của căn hộ cao tầng Newtown Diamond từ lợi thế tầm nhìn đa lớp

Sức hút của căn hộ cao tầng Newtown Diamond từ lợi thế tầm nhìn đa lớp

Sở hữu tầm nhìn hướng ra sân gôn Legend Danang Golf Resort, biển Đà Nẵng và sông Cổ Cò, căn hộ Newtown Diamond tạo lợi thế khác biệt trong trải nghiệm sống, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với khách thuê và mở ra cơ hội khai thác dịch vụ lưu trú để tối ưu hóa giá trị đầu tư.

Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội

Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng tỉnh đang triển khai kế hoạch rà soát, xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11.

Giá nhà giảm khắp nơi

Giá nhà giảm khắp nơi

Lãi suất cao khiến người mua thận trọng, kéo mặt bằng giá bất động sản đi xuống. Từ căn hộ, nhà thấp tầng đến đất nền, các phân khúc đều ghi nhận mức điều chỉnh giảm 5-20%.

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

TPO - Dự án nhà ở hỗn hợp đa chức năng tại khu Đồng Gạc (xã Hoài Đức, Hà Nội) bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm về đất đai, đầu tư và xây dựng. Dự án đã thi công 3 tầng hầm không phép trong khi các thủ tục pháp lý về đất đai và nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản

TPO - Thị trường bất động sản quý III năm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá rao bán, tình hình giao dịch có dấu hiệu cải thiện so với quý trước. Dù tâm lý người mua còn thận trọng, chung cư duy trì sức hút tốt hơn các loại hình khác, với xu hướng dòng tiền dịch chuyển về thị trường sơ cấp.

 Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

TPO - Hơn 30.000 sản phẩm mới dự kiến gia nhập thị trường trong quý IV/2026, nhưng giá bán và thanh khoản chưa chắc cùng chiều đi lên. DXS-FERI đưa ra ba kịch bản, từ phục hồi tích cực đến giảm giá và suy yếu giao dịch nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Vinhomes Sài Gòn Park: Nơi ngôi nhà đồng hành cùng hành trình tương lai của cả gia đình

Từ chăm sóc những bước chân đầu đời đến tiếp bước vào giảng đường và chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp, Vinhomes Sài Gòn Park, đại đô thị 1.080 ha phía Tây Bắc TP.HCM, đang mở ra một lựa chọn an cư dài hạn, nơi mỗi tổ ấm không chỉ đáp ứng tiện nghi trước mắt, mà còn đủ rộng mở để đồng hành qua từng chặng đường khác nhau của con trẻ cũng như cả gia đình.

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPHCM duyệt dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPO - Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.