Thi ĐH có giới hạn tuổi hay không?

Thi ĐH có giới hạn tuổi hay không?
TP - Tôi đang tại ngũ, đến tháng 12-2012, mới được ra quân, nhưng tôi có nguyện vọng thi vào ĐH, CĐ trong năm 2012 vì sang năm 23 tuổi, sợ quá tuổi thi ĐH. Tôi có được làm hồ sơ dự thi năm nay không? Lấy dấu và nộp hồ sơ ở đâu? Nếu đậu ĐH, tôi có được xuất ngũ sớm để đi học không và tôi được hưởng ưu tiên gì? (Hà Văn Tới - Hòm thư 5N-3122 và nhiều thí sinh).

> Tuyển sinh 2012: Dễ lạc trong “rừng” quy định

Các trường ĐH dân sự không giới hạn tuổi của thí sinh; chỉ có các trường ĐH, CĐ thuộc các lực lượng vũ trang mới quy định tuổi thí sinh. Đang tại ngũ nên các bạn phải được trung đoàn cho phép mới được làm hồ sơ dự thi. Nếu thi vào trường hệ quân sự thì phải tìm hiểu thông tin qua cơ quan quận đội hoặc huyện đội. Nếu thi trường dân sự thì các bạn nộp hồ sơ như thí sinh bình thường.

Khi cấp trung đoàn đồng ý cho các bạn dự thi ĐH, cấp này sẽ xác nhận hồ sơ dự thi cho các bạn. Và vì vậy, khi trúng tuyển, các bạn mới được theo học. Về điểm ưu tiên, nếu các bạn phục vụ trong quân đội 1 năm trở lên và ở khu vực 1 từ 12 tháng trở lên được cộng 2,0 điểm; nếu phục vụ ở khu vực khác thì từ 18 tháng trở lên được cộng 2,0 điểm, dưới 18 tháng được cộng 1,0 điểm.

Vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi vào số điện thoại: 0914939693 (tin nhắn) hoặc gửi thư theo địa chỉ bưu điện: Tuyển sinh – Khoa giáo – báo Tiền Phong – 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội; hoặc địa chỉ email: tuyensinh@baotienphong.com.vn.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG