Khai mạc hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II:

Thêm vững tin vào con đường cách mạng

Lãnh đạo các ban của Đảng, T.Ư Đoàn động viên những thí sinh đầu tiên tham dự bảng thi cá nhân trực tuyến
Lãnh đạo các ban của Đảng, T.Ư Đoàn động viên những thí sinh đầu tiên tham dự bảng thi cá nhân trực tuyến
TP - Ngày 5/3, tại ĐHQG Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II. Dự lễ khai mạc có bà Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng Ban tổ chức hội thi Lê Quốc Phong, cùng hàng ngàn sinh viên các trường đại học tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho hay, tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2015, hội thi toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” tiếp tục tổ chức lần thứ II. Hội thi bắt đầu từ Tháng Thanh niên năm 2017 và kết thúc vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Đây là hành động thiết thực của tuổi trẻ để cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030…

Hội thi cũng là một trong những giải pháp để sinh viên Việt Nam nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc học và công tác sau này; góp phần đổi mới phương pháp học, nghiên cứu các môn học này trong các trường đại học, cao đẳng.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng đây sẽ là sân chơi lớn, bổ ích thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Hội thi giúp các bạn trẻ trau dồi kiến thức của mình; hiểu hơn, vận dụng tốt hơn Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc học tập, đời sống; từ đó thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Đặc biệt, năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, những kiến thức, hiểu biết từ hội thi sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay, các bạn sinh viên hiểu hơn về sự lựa chọn cho lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh của cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phát triển, giàu mạnh của đất nước”, anh Lê Quốc Phong khẳng định.

Cùng với Hà Nội, sáng cùng ngày, 27 hội sinh viên các tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức khai mạc hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, với sự đăng ký tham gia của hơn 7.000 đoàn viên thanh niên. Trong lần tổ chức đầu tiên, Hội thi đã thu hút sự tham gia của 290 nghìn sinh viên và nhận được sự phản hồi tích cực của các đơn vị tổ chức. Với sự thành công đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong hy vọng hội thi lần này sẽ thu hút đông đảo hơn nữa sự tham gia của sinh viên ở trong và nước ngoài.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

Hội thi năm nay được tổ chức với hai bảng thi: Bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Năm nay, hình thức thi được đổi mới đa dạng, sinh động, hiện đại, ngân hàng câu hỏi phong phú với sự cố vấn của các giảng viên, nhà khoa học có uy tín. 

Bảng thi cá nhân năm nay được đổi mới giao diện, thiết kế thu hút hơn, dễ truy cập và thực hiện thao tác trên máy tính, cũng như trên các thiết bị di động. Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức bổ sung thêm gần 4.000 câu hỏi so với hội thi lần I trên các lĩnh vực về khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các vấn đề về kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, nâng tổng số câu hỏi lên 5.824 câu. Các thí sinh tham gia thi trực tuyến truy cập vào website: www.anhsangsoiduong.vn.

Bảng thi đội tuyển năm nay cũng được bổ sung thêm các thử thách mới, sáng tạo hơn, trẻ trung hơn: Nhà thông thái trẻ; kết nối tri thức; chúng tôi là sinh viên.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, cố vấn hội thi cho biết đây là lần thứ 2 ông đồng hành với “Ánh sáng soi đường”. “Khi đồng hành với các em trong hội thi, điều chúng tôi vui mừng nhất là các em rất say mê với các môn khoa học này. Đặc biệt, nhiều sinh viên khiến chúng tôi phải nể phục bởi các em không phải là những người chuyên về các môn khoa học Mác - Lênin nhưng các em thể hiện phông kiến thức, vốn hiểu biết rất chuyên sâu về môn học này. Nhiều em viết tự luận rất tốt”, GS. TS Nguyễn Trọng Chuẩn chia sẻ.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, đề thi không có tính đánh đố, câu hỏi đa dạng đòi hỏi với kiến thức đa dạng, toàn diện. Vì thế, để chinh phục được hội thi, điều quan trọng nhất là các em sinh viên cần nắm vững kiến thức nền của các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận chúng vào thực tiễn cuộc sống.

Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ GD&ĐT tổ chức, cùng với sự đồng hành của Cty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trường học; tạo ra sân chơi cho ĐVTN giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Hội thi có nhiều giải thưởng hấp dẫn, với tổng số giải thưởng trị giá 320 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất cá nhân trị giá 10 triệu đồng và 1 chuyến về nguồn; giải Nhất bảng đội tuyển trị giá 30 triệu đồng và 1 chuyến về nguồn cho đội tuyển 7 người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.