Thêm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi mắc COVID -19

Xét nghiệm COCID-19 cho nhân viên sân bay (ảnh:Ngô Bình)
Xét nghiệm COCID-19 cho nhân viên sân bay (ảnh:Ngô Bình)
TPO - Chiều ngày 10/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, Thành phố vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi mắc là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nhân viên này làm việc tại Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS, liên qua đến đội bốc xếp mà có 7 trường hợp nhiễm trước đó.

Trường hợp này được phát hiện khi thực hiện xét nghiệm tầm soát lần 2 đối với 1.600 nhân viên làm việc tại VIAGS. Như vậy đã có 7 trường hợp nhiễm, 1 nghi nhiễm chung tổ sắp xếp, bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại sân bay.

Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng các địa điểm liên quan đến trường hợp nghi mắc này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.