Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất

TPO - Sáng nay 29 Tết (10/2), rất nhiều hành người vẫn tất bật lên đường về quê đoàn tụ cùng gia đình đón chào năm mới. Họ mặc áo mưa, đồ bảo hộ phòng dịch khi vào sân bay Tân Sơn Nhất khi biết nơi đây từng xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhân viên bốc xếp của sân bay.
Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 1

Nhiều người đi máy bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã trang bị rất kỹ lưỡng trang phục bảo hộ phòng dịch.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 2

Tuy nhiên nhiều hành khách khác không mua được đồ bảo hộ đúng chuẩn đành mặc tạm bằng những bộ áo đi mưa để phòng chánh sự lây lan của dịch bệnh.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 3

Hành khách đứng check in kín mít trong trang phục phòng dịch Covid-19.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 4

Hành khách ngồi chờ lên máy bay vào buổi sáng nay.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 5
 
Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 6

Được biết, tất cả nhóm nhân viên bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được xét nghiệm kháng thể.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 7
Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 8

Chiều ngày hôm qua (9/2), tại cuộc họp với  Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ thường trực đặc biệt chống COVID-19 tại TPHCM của Bộ Y tế cho biết, các ca bệnh ban đầu được ghi nhận tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc đầu tưởng đơn giản nhưng nảy sinh tình huống rất bất ngờ là F1 âm tính nhưng 15 ca F2 lại dương tính.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 9

Hành khách đứng chờ kiểm tra an ninh vào phòng chờ lên máy bay.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 10

Về mặt logic, BN 1979 không phải ca đầu tiên, chúng tôi đang điều tra tìm hiểu rõ. Trong sáng nay, khi họp với Sở Y tế, HCDC, Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của TPHCM, đặc biệt các đội nhóm truy vết, phản ứng nhanh của HCDC và các quận huyện. Chúng ta càng làm nhanh càng đuổi được dấu vết của virus. Phải tăng cường công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch cách ly càng sớm càng tốt” – ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 11
 
Hành khách mặc áo mưa, bảo hộ kín mít khi đi máy bay tại Tân Sơn Nhất ảnh 12

Phía trong máy bay, hành khách bắt buộc bịt khẩu trang phòng dịch trên suốt hành trình.

Tin liên quan