Thêm một “Không gian truyền thống" dành cho sinh viên

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công công trình
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công công trình
TPO - Sáng nay (8/1), Công trình “Không gian truyền thống phong trào Học sinh, Sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TPHCM” đã chính thức được khởi công tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Đến tham dự có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực; Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đồng chí là cựu cán bộ phong trào sinh viên Văn khoa và các gương sinh viên 5 tốt và sinh viên nhà trường.

Đây là công trình không gian truyền thống của phong trào HSSV thứ 2 được khởi công sau trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM.

Công trình được thiết kế là một khối tượng với 3 cụm chính, gồm: Cung trung tâm khắc hoạ rõ nét khí thế hào hùng của sinh viên xuống đường đấu tranh, được khởi nguồn bởi những buổi hội thảo tại giảng đường 1, giảng đường 2 để tập hợp đông đảo lực lượng sinh viên, thanh niên; biểu ngữ “Phản đối chiến tranh xân lược – Hoà bình cho Việt Nam!” là lời đanh thép của những người tri thức trẻ về khát vọng hoà bình và ổn định để học tập và nghiên cứu; hoà cùng ý chí của cả dân tộc, khát vọng đó vẫn luôn còn ý nghĩa đối với cả thế hệ hiện nay.

Cụm bên trái thể hiện hoạt động văn hoá văn nghệ để tập hợp đông đảo sinh viên cùng tham gia đấu tranh, nhiều đội – nhóm đã gắn liền nhiều thế hệ sinh viên khoa học như Lửa Hồng, Bừng Sống, Hội Nữ Sinh viên, Thế hệ mới,… Từ đó, các nhân tố tích cực được thử thách rồi được kết nạp trở thành Hội viên, Đoàn viên, Đảng viên. Nơi đây cũng ghi dấu là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của phong trào Học sinh, Sinh viên Sài Gòn.

Thêm một “Không gian truyền thống" dành cho sinh viên ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm sau nghi thức khởi công

Cụm bên phải thể hiện hình ảnh các thế hệ sinh viên trường vẫn luôn miệt mài học tập, nghiên cứu khoa học, dù cho đó là giai đoạn đấu tranh hay hoà bình luôn đặt việc học tập, nghiên cứu khoa học lên hàng đầu để khẳng định bản thân, mang tri thức để phục vụ cho đất nước.

Công trình “Không gian truyền thống phong trào Học sinh, Sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TPHCM” được khắc hoạ ở mỗi địa điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung là dòng chảy xuyên suốt trong phong trào sinh viên của trường qua các giai đoạn, đó là lòng yêu nước, yêu hoà bình, khát vọng tri thức, sự nỗ lực và khẳng định bản thân để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Đây là biểu tượng, minh chứng hùng hồn về một thời tranh đấu của thầy cô, sinh viên, người lao động của nhà trường, đó vẫn còn có ý nghĩa đến thời điểm hiện tại như một lời nhắc nhở các thế hệ về một niềm tự hào truyền thống của ngôi trường Anh hùng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.