Thêm một địa phương ở Lạng Sơn có dịch tả lợn châu Phi

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, các ngành chức năng huyện Văn Lãng tiến hành tiêu độc, khử trùng địa bàn .Ảnh: HN
Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, các ngành chức năng huyện Văn Lãng tiến hành tiêu độc, khử trùng địa bàn .Ảnh: HN
TPO - UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng với hàng chục con lợn nhiễm bệnh.

Theo đó, vùng dịch uy hiếp xác định gồm các thôn: Nà So-Nà Luông, Bản Tả, Na Hình, Pác Cáy (xã Thụy Hùng), Còn Bó, Pá Chí, Pác Cú, Tằng Cạo, Bản Tát (xã Thanh Long). Vùng đệm xác định gồm các thôn còn lại của xã Thụy Hùng, Thanh Long, xã Trùng Khánh, An Hùng và thôn Bản Vạc, Lũng Thuông, Đoàn Kết, Nà Liệt Trong (xã Trùng Quán), thôn Bản Tích, Thâm Cun (thị trấn Na Sầm), Khun Slam, Thâm Mè, Nà Khách, Lũng Cùng (xã Hoàng Việt).

Các ngành chức năng địa phương đã tổ chức tiêu hủy, chôn lấp 134 con lợn với tổng trọng lượng trên 4 tấn.

Điều đáng lo ngại là 8 con lợn nghi nhiễm bệnh sổng chuồng chưa bắt được. Nguồn nước thải từ chuồng nuôi chưa được kiểm soát. Trong khi đó, trên địa bàn có con suối chảy qua các xã lân cận, nguy cơ bệnh lây lan rất cao.

Tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị mắc bệnh, thực hiện các biện pháp bao vây dập dịch, đặt biển báo, lập chốt kiểm soát, nghiêm cấm việc giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch và vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Trước đó, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cũng đã công bố dịch tả châu Phi.

MỚI - NÓNG