Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 40 ca xuất viện

Xét nghiệm COVID-19 đối với mọi trường hợp trở về từ vùng dịch Ảnh: Hoàng Long
Xét nghiệm COVID-19 đối với mọi trường hợp trở về từ vùng dịch Ảnh: Hoàng Long
TP - Bộ Y tế cho biết, ngày 26/8 ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19, nâng tổng số lên 1.034. Ðây đều là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó có 2 ca ở Bạc Liêu và 3 ca ở Hải Dương.

Theo báo cáo ngày 26/8 của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước có thêm 40 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng số ca xuất viện lên 632. Trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 167 ca có kết quả âm tính từ 1-3 lần trở lên với SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; số lượng ca mắc mới liên quan Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 tới nay là 547.

Trong 5 ca mắc ghi nhận ngày 26/8 có bệnh nhân số hiệu 1032 (nam, 21 tuổi, ở phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Việt Nam từ Nga ngày 10/8 và được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 24/8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Tuy nhiên, sáng 25/8, dù chưa nhận được kết quả xét nghiệm lần 2, nhưng vì đã đủ thời hạn cách ly nên bệnh nhân được trở về nhà trưa cùng ngày.

Chiều 25/8, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, CDC Hà Nội đưa bệnh nhân đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ngoài ra, 6 người gồm bố, mẹ, anh trai và bạn của bệnh nhân là các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, cho biết, theo quy định, tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần.

Theo đó, lần xét nghiệm đầu tiên được thực hiện ngay sau khi hành khách nhập cảnh. Lần xét nghiệm thứ hai được triển khai vào 10 hoặc 12 ngày sau khi người đó nhập cảnh và trước khi họ kết thúc 14 ngày cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì đến ngày thứ 14, trường hợp đó sẽ được kết thúc cách ly.

“Dù bệnh nhân ở quận Cầu Giấy nói trên đã cách ly đủ 14 ngày, nhưng theo nguyên tắc, cần phải có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, bệnh nhân mới được trở về nhà. Nhưng bệnh nhân này rời khỏi khu cách ly quá sớm. May mắn, CDC Hà Nội đã nhận thông tin kịp thời và bệnh nhân mới chỉ tiếp xúc gần với 6 thành viên trong gia đình”, ông Tuấn nói.

3 ca tử vong

Ngày 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết, có 2 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số lên 29. Cụ thể, bệnh nhân thứ 28 tử vong là nam, 36 tuổi, trú tại Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Đây là BN 758, có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp, tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) tối 25/8.

Ca bệnh thứ 29 tử vong là BN827, nam, 66 tuổi, trú tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn, tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang sáng 26/8.

Ngoài ra, Bộ Y tế thông báo, chiều 26/8, bệnh nhân 453 tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8, 21/8, 23/8. Bệnh nhân là nữ, 56 tuổi, trú tại Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, từng mắc COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não. Tối ngày 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng.

Hải Phòng, Hà Nam khẩn trương ứng phó

Ngày 26/8, sau khi nhận được tin báo một cư dân Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng du học tại Hàn Quốc được phía Hàn Quốc xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu UBND các phường, đặc biệt là phường Hải Sơn, Vạn Hương, Ngọc Xuyên tập trung rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin một nam thanh niên sinh năm 1996 (nhà ở thôn 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam tổ chức họp khẩn thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ khu dân cư nơi anh này sinh sống trước khi sang Hàn Quốc.

Anh này sinh sống tại Hà Nội và về thăm nhà từ ngày 15-20/8, sau đó bay sang Hàn Quốc lao động. Ngày 25/8, anh được phía Hàn Quốc thông báo dương tính với SARS-CoV-2 cùng với 1 người quê ở Hải Phòng trên cùng chuyến bay.

Ngành Y tế tỉnh Hà Nam xác định, ngày 15/8, bệnh nhân này tổ chức liên hoan cùng bạn bè (khoảng 18 người) tại quán ăn gần nhà. Cuộc liên hoan này có đông người dân địa phương tham gia. Vì bệnh nhân mới bay sang Hàn Quốc 4 ngày đã được xác nhận mắc COVID-19, nên ngành y tế Hà Nam xác định là F0.

Hà Nam phong tỏa 1 thôn

Chiều 26/8, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi anh N.N.C (24 tuổi, trú thôn 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) được thông báo mắc COVID-19, tỉnh đã lập 4 chốt, phong tỏa thôn 12 từ 0 giờ ngày 26/8 đến 0 giờ ngày 9/9, cấm các hoạt động họp chợ, vui chơi giải trí, tụ tập đông người ở xã Nhật Tân. Ðêm 25/8, tỉnh phun khử trùng tại thôn 12, đồng thời xác định được 68 trường hợp F1, trong đó có 56 người sống tại Hà Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Hoàng Long

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.