Có 39 kết quả :

37 công nhân bị nhiễm độc methanol, một trường hợp tử vong

37 công nhân bị nhiễm độc methanol, một trường hợp tử vong

TP - Ngày 13/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin chi tiết và đưa ra lời cảnh báo về hàng loạt ca ngộ độc methanol trong môi trường lao động. Tính đến nay, tổng số công nhân được khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 108 người, trong đó 37 người bị nhiễm methanol với các mức độ khác nhau.
Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Ảnh: Ngô bình

Bệnh nhân nặng, tử vong ở TPHCM giảm từng ngày

TP - Chiều 23/9, tại buổi họp báo về tình hình COVID-19, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, số ca tử vong và bệnh nhân phải thở máy tại thành phố đang giảm từng ngày. Đây là một tín hiệu rất lạc quan đối với TPHCM.
Nhiều ca mắc COVID-19, thành phố Vinh đề xuất di dời chợ đầu mối ra ngoại thành

Nhiều ca mắc COVID-19, thành phố Vinh đề xuất di dời chợ đầu mối ra ngoại thành

TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Vinh, sau khi xem xét các quỹ đất khu vực xung quanh thành phố, UBND thành phố Vinh xét thấy dự án Bến xe Nam Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (tiếp giáp đường tránh Quốc lộ 1A) có vị trí, quy mô thuận lợi, có thể xem xét điều chỉnh thành Chợ đầu mối cấp vùng (liên huyện). Tối 10/9, Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh; 1 bệnh nhân tử vong.
Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm đáng kể

Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm đáng kể

TPO - Số ca tử vong vì COVID-19 đã ghi nhận mức giảm kỷ lục kể từ ngày 22/8 đến nay. Mặc dù mỗi ngày vẫn còn hơn 200 người tử vong nhưng số ca bệnh nặng và tử vong giảm dần đang là tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch tại TPHCM.
Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Y tế quá tải nhưng tuyệt đối cấm đóng cửa, từ chối bệnh nhân

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Y tế quá tải nhưng tuyệt đối cấm đóng cửa, từ chối bệnh nhân

TPO - Liên quan đến trường hợp một bệnh nhân tử vong do đột quỵ trước khi đến một số cơ sở y tế nhưng bị từ chối, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết ông rất đau xót khi nhận thông tin. Lãnh đạo Bình Dương cho biết, do đối phó với dịch bệnh nên các cơ sở y tế quá tải, song ông đề nghị tuyệt đối không được nơi nào tự ý đóng cửa, đuổi bệnh nhân.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Vượt qua cửa tử

TP - Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi mắc COVID-19, nhiều người đã cầm chắc cái chết. Nhưng nỗ lực cứu chữa không biết mệt mỏi của các y bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt lên chính mình, trở lại cuộc sống bình thường.