>> Lao động hái cà phê bị đòi tiền chuộc
Mỗi công lao động được hứa hẹn trên 3 triệu đồng/tháng, nhưng trung tâm môi giới việc làm ở Lâm Hà và các chủ vườn chỉ thỏa thuận trả công 1,7 triệu đồng/người/ tháng. Khi những người làm thuê đến từ Đắk Nông chê lương thấp, đòi về nhà thì đối tượng tên Nghĩa (trú tại Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) đòi 4,5 triệu đồng tiền xe cộ, chi phí… Công an Lâm Hà xuất hiện tạm giữ đối tượng để tiến hành điều tra.
UBND huyện Lâm Hà đã trợ cấp cho mỗi người làm thuê 100.000 đồng để làm lộ phí trở về Đắk Nông. Các cơ quan chức năng của huyện cũng đã kiểm tra và yêu cầu tháo bảng hiệu 6 cơ sở môi giới việc làm trái phép tại địa phương; tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sai phạm đồng thời khuyến cáo người lao động của các tỉnh nên đề phòng thủ đoạn lừa đảo của cò lao động và các cơ sở môi giới việc làm chui.