Thế trận Quân đội Nga giăng quanh Ukraine

Lục quân Nga. Ảnh: RT.com.
Lục quân Nga. Ảnh: RT.com.
Tình hình Nga-Ukraine lại căng thẳng lên một mức nữa khi Nga tố đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea.

Từ năm 2014 đến nay, quan hệ Nga-Ukraine liên tục cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Mới đây nhất phía Nga tố cáo đặc nhiệm Ukraine vào ngày 7-8 đã cố gắng xâm nhập bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập trước đó.

Với cáo buộc mới này, Nga đã tiện đà nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự trên bán đảo và những khu vực cận kề.

Nga đã triển khai các lực lượng quân sự và khí tài tới sát vùng biên giới phía bắc, đông và nam của Ukraine.

Các hoạt động quân sự của Nga quanh Ukraine đã gia tăng từ tháng 5-2016 khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố việc lập thêm 3 sư đoàn mới ở các quân khu phía tây và phía nam.

Chỉ trong 5 ngày từ 7 đến 12/8, Nga đã triển khai các đơn vị hải – lục – không quân tăng cường cùng các quân cụ, bao gồm hệ thống phòng không S-400 hiện đại vào hôm 12/8.

Ngoài ra, Nga còn tiến hành một số cuộc tập trận ở “Cộng hòa Transnistria” mà theo phương Tây là mang tính khiêu khích.

Các diễn biến mới này đã mở rộng đáng kể năng lực phóng chiếu sức mạnh của Nga. Chúng cũng là chỉ dấu về nguy cơ xung đột vũ trang quy mô lớn.

Thế trận Quân đội Nga giăng quanh Ukraine ảnh 1

Thế trận quân Nga quanh Ukraine. Đồ họa: Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ).

Với thế trận hiện nay ở khu vực, quân đội Nga có thể mở các chiến dịch quân sự thọc sâu vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng, làm cho Ukraine khó chống đỡ trước các lực lượng đặc nhiệm của Nga hoặc được Nga hậu thuẫn.

Trước thế trận đó, phía Quân đội Ukraine buộc phải bố trí lại lực lượng để ứng phó với nhiều đe dọa cùng một lúc.

Quân đội Ukraine đã đặt mình vào trạng thái báo động và thực hiện động viên lực lượng, khiến nước này phải chi thêm ngân sách. Tình hình này cũng đe dọa làm suy yếu thêm nền chính trị vốn đã mong manh của Ukraine.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.