Anh em nghi phạm khủng bố và 'bằng chứng cực đoan'

Anh em nghi phạm khủng bố và 'bằng chứng cực đoan'
Thông tin đang dần xuất hiện về cuộc sống của hai anh em nhà Tsarnaev là Dzhokhar và Tamerlan, hai kẻ bị tình nghi đã đặt bom cuộc chạy đua marathon quốc tế ở Boston hôm 15/4.

> Những hình ảnh chưa công bố về nghi phạm đánh bom Boston
> Vì sao anh em nhà Tzarnaev đánh bom Boston?
 

Thông tin đang dần xuất hiện về cuộc sống của hai anh em nhà Tsarnaev là Dzhokhar và Tamerlan, hai kẻ bị tình nghi đã đặt bom cuộc chạy đua marathon quốc tế ở Boston hôm 15/4.

Người anh trai Tamerlan, 26 tuổi, đã chết sau màn đọ súng với cảnh sát tối thứ Năm ngày 18/4. Người em trai 19 tuổi của hắn, Dzhokhar, bị bắt vào buổi tối một ngày sau đó.

Cả hai anh em sống ở Cambridge thuộc tiểu bang Massachusetts, nơi có trường đại học danh tiếng Harvard. Cả hai được cho là đã sống ở Mỹ từ năm 2001.

Người anh trai cảm thấy cô lập trên đất Mỹ trong khi người em hòa nhập tốt
Người anh trai cảm thấy cô lập trên đất Mỹ trong khi người em hòa nhập tốt.

Đến từ nơi bất ổn

Thông tin hiện chưa rõ ràng về con đường mà hai anh em này đã đến Mỹ. Dòng họ Tsarnaev thuộc Chechnya đến từ vùng Caucasus bất ổn thuộc miền Nam nước Nga.

Chechnya là nước mà đa số dân theo Hồi giáo và trong nhiều năm qua đã đấu tranh đòi ly khai. Dzhokhar là cái tên Chechnya thông dụng. Trang cá nhân của y trên Vkontakte, một mạng xã hội của Nga, cho hay, y là thành viên của nhóm Chechnya.

 Các con tôi chẳng bao giờ có súng. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy súng, có lẽ chúng chỉ thấy trên vô tuyến mà thôi 

Thông tin trên trang này cho biết, y đi học ở Dagestan, một nước cộng hòa thuộc Nga. Gia đình Tsarnaev chỉ sống ở đó một vài năm, sau khi bỏ chạy khỏi vùng Trung Á vào cuối những năm 1990 với tư cách người tị nạn.

Dzhokhar sinh ra ở Dagestan còn anh trai Tamerlan của y dường như đã sống ở Chechnya vào đầu những năm 1990. Cả gia đình rời bỏ Chechnya khi cuộc chiến ở đây đang lên đến đỉnh điểm.

Gia đình này đến Mỹ vào năm 2001 mặc dù người cha giờ đây đã trở lại sống ở Dagestan. Ông Anzor Tsarnaev, cha của các nghi phạm, cho biết, Chechnya có hoài bão trở thành bác sỹ giải phẫu não. Ông tin rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã gài bẫy các con trai ông.

“Các con tôi chẳng bao giờ có súng. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy súng, có lẽ chúng chỉ thấy trên vô tuyến mà thôi,” ông nói.

Dzhokhar học trung học ở Cambridge và trở thành tay đấu vật. Cách đây hai năm, y nhận học bổng dành cho các học sinh trung học nổi bật ở địa phương để học lên đại học. Sau đó, y theo học ở Đại học Massachusetts.

Sự thật gì?

Trên trang Facebook của mình, Dzhokhar miêu tả thế giới quan của y là "Hồi giáo" và mục tiêu của đời y là "sự nghiệp và tiền bạc".

Cả hai anh em nhà Tsarnaev đã làm cho Boston sống trong những ngày bất an
Cả hai anh em nhà Tsarnaev đã làm cho Boston sống trong những ngày bất an.

 Có những người biết được sự thật nhưng lại im lặng và có những người nói lên sự thật nhưng chúng ta lại không lắng nghe họ bởi vì họ chỉ là thiểu số 

Trên tài khoản Twitter có tên J-star được cho là của Dzhokhar, gần đây y đã viết những dòng như: "Tôi thuộc tuýp người không bị căng thẳng" được cập nhật hôm 17/4 và "Có những người biết được sự thật nhưng lại im lặng và có những người nói lên sự thật nhưng chúng ta lại không lắng nghe họ bởi vì họ chỉ là thiểu số’ được cập nhật hôm 16/4".

Không có manh mối gì chứng tỏ y có liên quan đến hành động tội ác ở Boston.

Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI từng thẩm vấn người anh Tamerlan Tsarnaev vào năm 2001 theo yêu cầu của một chính phủ nước ngoài nhưng không tìm ra điều gì đáng quan ngại. Trong một phóng sự ảnh hồi năm 2010, Tamerlan được miêu tả là tay đấm bốc nghiệp dư và đã nghỉ cả một học kỳ ở trường cao đẳng cộng đồng Bunker Hill ở Boston để tập huấn cho những giải đấu lớn.

Trong lời chú thích dưới những bức ảnh, hắn nói với người chụp rằng, hắn hy vọng sẽ thắng đủ trận để được tuyển vào đội tuyển Olympic của Mỹ và được nhập tịch Mỹ.

Tamerlan cũng nói, trừ phi Chechnya giành được độc lập, nếu không hắn chỉ thi đấu dưới màu áo Mỹ chứ không phải màu áo Nga.

“Tôi không có người bạn Mỹ nào cả dù chỉ một. Tôi không hiểu họ”, hắn được dẫn lời nói.

Trong một bức ảnh, Tamerlan chụp chung với bạn gái "nửa dòng máu Bồ Đào Nha, nửa dòng máu Ý". Hắn cho biết, bạn gái này đã "cải sang đạo Hồi". Hắn cũng nói là hắn rất "sùng đạo".

Tamerlan cho biết, hắn không còn hút thuốc hay uống rượu nữa vì "Thượng Đế đã dạy không rượu chè" và bày tỏ quan ngại rằng cuộc sống hiện nay "không còn hệ giá trị nào nữa".

"Bằng chứng cực đoan"

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết, họ tìm thấy "bằng chứng cực đoan" trên một tài khoản mạng xã hội YouTube mà họ cho rằng thuộc về người anh Tamerlan Tsarnaev (chưa thể xác nhận thông tin về ‘bằng chứng cực đoan’ này).

Người em trai hiện đang được chữa trị tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deanconess
Người em trai hiện đang được chữa trị tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deanconess.

 Tôi không có người bạn Mỹ nào cả dù chỉ một. Tôi không hiểu họ 

“Một số album đã được đưa lên, trong số đó có album mang tựa đề ‘Kẻ khủng bố’. Trong album này có hai đoạn videos mà giờ đây không đọc được vì tài khoản chủ của các videos này đã bị xóa. Ngoài ra còn có các cuộc hội thoại về tôn giáo của Fayz Mohammad, một người nổi tiếng với các phát ngôn cực đoan”, RIA Novosti cho biết.

Trên trang cá nhân của Tamerlan cũng có một đoạn video về ca sỹ dân ca Chechnya Timur Mutsurayev, người có một số bài hát bị Bộ Tư pháp Nga liệt vào danh sách cực đoan, cũng theo RIA Novosti.

Trong khi đó, ông Ruslan Tsarni, người chú của hai anh em, đã gọi các cuộc tấn công ở Boston là ‘hành động tàn bạo’ và lên án hai người cháu đã ‘làm xấu hổ gia đình và toàn thể cộng đồng người Chechnya’.

“Chúng tôi tan nát cõi lòng. Chúng tôi bàng hoàng,” ông nói với các nhà báo.

“Tôi đã theo dõi vụ việc kể từ ngày đầu tiên nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng làm sao mà các con trai của anh tôi lại liên quan. Gia đình không biết làm sao chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân,” ông nói.

Tsarni nói lần cuối cùng ông gặp hai người cháu là vào tháng 12 năm 2005.

Ông cho biết, chưa bao giờ nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng nào của ‘sự thù ghét nước Mỹ’ ở hai anh em. Nếu có thì ông đã giao nộp chúng cho cảnh sát, ông nói.

Khi được hỏi điều gì có thể đã khiến cho hai anh em có hành động như vậy, người chú trả lời: “Tâm lý kẻ thất bại. Thù ghét những người có thể ổn định được trên đất Mỹ”.

“Đấy là lý do mà tôi có thể nghĩ được. Nếu có lý do nào khác, nếu có điều gì đó có liên quan đến tôn giáo, đến Hồi giáo thì đều là giả, là lường gạt”.

Theo BBC

Cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Lào đặt mục tiêu hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô

Tân Thủ tướng Lào đặt mục tiêu hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô

TPO - Tân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết trong thời gian tới, các chính sách mới sẽ thúc đẩy chế biến sâu và gia tăng giá trị trong ngành khoáng sản. Chính phủ có kế hoạch từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và quặng tinh, hãng thông tấn KPL đưa tin.

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

TPO - Chiều 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Hóa học 2026 cho nhà khoa học người Pháp Henri B. Kagan và nhà khoa học người Nhật Kenso Soai, vì tìm được lời giải đáp cho câu hỏi suốt hàng thế kỷ. Phát hiện của họ có vai trò quyết định trong việc thiết kế các phản ứng phục vụ sản xuất dược phẩm.

Cháy ngùn ngụt tại nhà máy lọc dầu lớn thứ hai Venezuela

TPO - Nhà máy lọc dầu Cardón, cơ sở lọc dầu lớn thứ hai Venezuela, đã phải tạm dừng hoạt động sau khi một đường ống dẫn khí tự nhiên bị vỡ, gây hỏa hoạn. Nhà chức trách cho biết đám cháy nhanh chóng được khống chế và không có thương vong.

Nga - Ukraine và cuộc chiến trước mùa đông: Khi năng lượng trở thành đòn bẩy trên bàn đàm phán

Nga - Ukraine và cuộc chiến trước mùa đông: Khi năng lượng trở thành đòn bẩy trên bàn đàm phán

TPO - Nga tăng cường tập kích Kiev và nhiều khu vực của Ukraine, trong khi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) Ukraine liên tiếp bay sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các cơ sở nhiên liệu. Khi mùa đông đang đến gần, cuộc chiến ngày càng tập trung vào điện, khí đốt, dầu mỏ và hạ tầng giao thông. Diễn biến này không chỉ đặt người dân hai nước trước một mùa đông khắc nghiệt, mà còn có thể làm thay đổi những tính toán trên bàn đàm phán hòa bình.

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.