THẾ GIỚI: Binh sĩ Ấn Độ được phép ‘tiếp cận cứng rắn’ với Trung Quốc

Binh sỹ Ấn Độ ở khu vực biên giới.
Binh sỹ Ấn Độ ở khu vực biên giới.
TPO - Theo tờ Times of India, các binh sĩ Ấn Độ “hoàn toàn tự do” đáp trả một cách phù hợp nếu Trung Quốc có hành vi hung hăng tại khu vực biên giới.

Nguồn tin của Times of India cho biết các chỉ huy quân đội được yêu cầu cảnh giác nghiêm ngặt về hoạt động của Trung Quốc xung quanh biên giới trên đất liền, trên không và trên các tuyến đường biển chiến lược. Đồng thời thực hiện phương pháp tiếp cận “cứng rắn”, nếu lực lượng Trung Quốc có động thái “sai lầm” nào.


Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ Vijay Kumar Singh  cho biết Bắc Kinh mất hơn 40 binh sĩ trong vụ đụng độ ở vùng biên giới tranh chấp hôm 16/6. Nếu chúng ta mất 20 binh sĩ thì số lính bỏ mạng của phía Trung Quốc phải hơn gấp đôi", ông Vijay Kumar Singh nói, nêu con số "ước tính" cụ thể là 43. Trước đó, phía Trung Quốc thừa nhận cả hai phía chịu thương vong nhưng không công bố con số chính thức. Nhật báo Trung Quốc giải thích quyết định này là nhằm "tránh bất kỳ khái niệm nào về người thắng hoặc kẻ thua, và ngăn căng thẳng leo thang".


Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc, cựu Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, tướng Vijay Kumar Singh cho rằng chiến tranh là giải pháp cuối cùng, đồng thời kêu gọi dùng biện pháp kinh tế đáp trả lại Trung Quốc. “Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc là điều đầu tiên được đưa ra và hãy bắt đầu như vậy. Hãy đánh họ về kinh tế, rồi sau đó là những thứ khác. Chiến tranh hay sử dụng vũ lực luôn là biện pháp cuối cùng. Khi tất cả các biện pháp khác thất bại bạn mới nghĩ đến điều đó. Có rất nhiều cách", ông Singh cho biết.


Trang mạng India Today ngày 21/6 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng và tránh đối đầu tại thung lũng Galwan phía Đông Ladakh gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn được dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên rút lực lượng khỏi khu vực tranh chấp.


Ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã loại bỏ khả năng tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về các vấn đề gai góc hiện nay. Ông Ghalibaf nhấn mạnh, "phong trào kháng chiến thông minh và tích cực" chống Mỹ là lựa chọn chiến lược đối với dân tộc Iran. Tehran không phản đối hoạt động ngoại giao và thương lượng, song thương lượng với Mỹ là điều "hoàn toàn cấm kỵ và có hại." Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã hối thúc Tehran thương lượng lại thỏa thuận hạt nhân mà ông đơn phương rút khỏi hồi năm 2018.


Theo trang thống kê worldometers.info, đến 21h ngày 21/6, trên thế giới có 8.954.522 ca mắc COVID-19 và 46.461 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là tâm dịch với 2.331.550 ca mắc và 122.003 ca tử vong.


Cảnh sát Đức ngày 21/6 bắt giữ ít nhất 24 người, đồng thời mở rộng điều tra sau vụ bạo loạn, cướp phá cuối tuần qua ở thành phố Stuttgart của nước này. Thông tin trong buổi họp báo chiều ngày 21/06, Cảnh sát trưởng thành phố Stuttgart, Frank Lutz cho biết, cảnh sát Đức đã bắt giữ 24 đối tượng, trong đó có 12 người quốc tịch Đức, 12 người là công dân các nước khác.


Ngày 21/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án vụ tấn công bằng dao trước đó một ngày ở thành phố Reading, đồng thời tuyên bố nước này sẽ sửa đổi luật nếu cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp với giới chức an ninh, cảnh sát và các bộ trưởng, Thủ tướng Johnson khẳng định: "Nếu có những thay đổi cần thực hiện đối với hệ thống pháp lý của chúng ra để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn, chúng tôi sẽ không do dự hành động."


Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã triển khai thêm các lực lượng tác chiến đặc biệt tới khu vực miền Bắc Iraq, nơi Ankara đang tiến hành chiến dịch "Vuốt Hổ" chống phiến quân người Kurd. Trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Các anh hùng đặc nhiệm của chúng ta ngày 20/6 đã vượt qua biên giới để tham gia chiến dịch Vuốt Hổ."


Theo Sputnik, thông báo của tạp chí Mỹ Forbes cho biết, máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet đã lần đầu tiên phóng quả bom GBB-53/B StormBreaker. Theo nhận xét của Forbes, quả bom được tích hợp vào tổ hợp vũ khí bán tự động có độ chính xác cao Golden Horde sẽ thay đổi "luật chơi." Quy trình thử nghiệm loại bom này được triển khai vào tháng 6/2020, trong đó cần hoàn thành đánh giá những khả năng của tổ hợp StormBreaker vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.