THẾ GIỚI 24H: Xả súng tại thao trường quân đội Nga, 26 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại thao trường Quân khu miền Tây ở tỉnh Belgorod, hai công dân một trong các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập đã thực hiện hành động khủng bố khiến 11 người chết.

Bộ này nêu rõ: “Ngày 15/10, tại thao trường Quân khu miền Tây ở tỉnh Belgorod, hai công dân một trong các nước CIS đã thực hiện hành động khủng bố." Vụ việc diễn ra tại các buổi học bắn súng dành cho những người tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những kẻ khủng bố đã bắn vào binh sỹ của đơn vị khiến 11 người chết và 15 người khác bị thương với các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Hai kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt ngay sau đó.


40 thợ mỏ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong sự cố nổ hầm than. Vụ nổ ở một mỏ than thuộc tỉnh Bartin, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/10, đã khiến 40 người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu hôm nay thông báo. Bộ trưởng Soylu cho biết, 58 trong tổng số 110 công nhân làm việc ở khu mỏ đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài hoặc tự thoát thân. Ông cho biết đội cứu hộ vẫn đang tìm một thợ mỏ mất tích, hiện chưa rõ tình trạng ra sao. (XEM CHI TIẾT...)


Vùng thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa. Quan chức Kiev - Oleksiy Kuleba hôm 15/10 đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực thủ đô Kiev của Ukraine. Các quan chức địa phương thông báo trên Telegram rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt và hai tiếng nổ đã được nghe thấy. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Nga Putin công bố sắc lệnh mới. Theo sắc lệnh được công bố ngày 15/10, các ngân hàng được nêu tên sẽ không phải tuân theo các thủ tục giao dịch theo sắc lệnh hồi tháng 3 - nhằm thiết lập các biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt tài chính từ phương Tây, TASS đưa tin.


Đoàn tàu chở binh sĩ Nga đến Belarus. Những đoàn tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga đã đến Belarus, Bộ Quốc phòng nước này cho biết ngày 15/10. Động thái mới nhất diễn ra sau khi Mátxcơva và Minsk đồng ý triển khai một lực lượng chung vào đầu tuần này để đối phó với các hoạt động quân sự đang gia tăng của phương Tây ở biên giới Belarus. (XEM CHI TIẾT...)


Mỹ đang cạn kiệt nguồn cung vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần này gửi đi tín hiệu rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp yêu cầu của Ukraine về loại vũ khí tiên tiến mà nước này cần để chống lại cuộc tấn công của Nga. Điều đó phản ánh nguồn cung cấp cho Ukraine đang cạn kiệt và Nhà Trắng lo ngại leo thang có thể dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Nga.


Kho dầu tại Belgorod bốc cháy, Nga nói do Ukraine pháo kích. Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov ngày 15/10 cho biết một kho dầu trong tỉnh đã bốc cháy sau khi bị Ukraine pháo kích, theo TASS. Cơ quan cứu hộ Nga cho biết một trong 10 bồn chứa dầu và lượng dầu diesel bên trong đã bị cháy. Cơ quan trên cho biết thêm vụ việc xảy ra ở làng Razumnoye gần tỉnh lỵ Belgorod.


Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) bắn thử được cho thuộc dòng K, tầm bắn 750 km, đã được Ấn Độ phóng thành công từ tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của nước này mang tên INS Arihant.


Nga phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine. Theo Pravda, trong ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng vũ khí tầm xa để phá hủy một kho vũ khí tại thành phố Brody, vùng Lviv. Kho dự trữ này được cho là có rất nhiều vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược do phương Tây cung cấp.


Mỹ tài trợ quân sự 100 triệu USD cho Philippines. Đại sứ Mỹ tại Manila thông báo, Washington đã phê duyệt khoản tài trợ quân sự trị giá 100 triệu USD cho Philippines, nhằm thúc đẩy khả năng quốc phòng và hiện đại hóa quân đội của quốc gia Đông Nam Á. Theo Reuters, khoản tài trợ quân sự mới nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng được cải thiện giữa hai nước đồng minh theo hiệp ước dưới thời Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr.

MỚI - NÓNG