Vùng thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Kiev - Oleksiy Kuleba hôm 15/10 đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực thủ đô Kiev của Ukraine.

“Vùng Kiev! Đã có một cuộc tấn công tên lửa. Tất cả các dịch vụ đã được kích hoạt, lực lượng cứu hộ đang ở hiện trường. Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công không gây chết người”, ông Kuleba viết trên Telegram.

Cùng lúc đó, chính quyền thành phố Novaya Kakhovka của Kherson cho biết còi báo động không kích đã vang lên vào sáng thứ Bảy. Các quan chức địa phương thông báo trên Telegram rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt và hai tiếng nổ đã được nghe thấy.

Ngoài Novaya Kakhovka, cảnh báo không kích đã được đưa ra ở các khu vực Volyn, Rovno, Ternopol, Odessa, Nikolaev, Poltava và Sumy.

Từ đầu tuần đến nay, Ukraine đã hứng chịu nhiều đợt không kích quy mô lớn của quân đội Nga, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự.

Trong cuộc họp báo hôm 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định hiện chưa cần thiết phải thực hiện thêm các đợt tập kích lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

“Chúng tôi không đặt mục tiêu phá hủy Ukraine. Không, tất nhiên là không. Hiện không cần phải tiến công ồ ạt nữa, còn có nhiều nhiệm vụ khác. Bởi vì theo tôi biết, trong số 29 mục tiêu cơ sở hạ tầng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, có 7 mục tiêu chưa bị bắn trúng. Nhưng những mục tiêu này đang được loại bỏ dần dần. Vì vậy không cần thiết phải có các cuộc tập kích lớn, ít nhất là bây giờ và sau này”, ông giải thích.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.