THẾ GIỚI 24H: Ukraine pháo kích trúng nhà máy điện Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ pháo kích của Ukraine đã nhắm trúng một nhà máy điện ở thành phố biên giới Belgorod của Nga.

Đài RT đưa tin, cuộc pháo kích của các lực lượng Ukraine ngày 14/10 đã gây ra một vụ cháy lớn ở bên kia biên giới. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại. Song, theo thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, nhà máy điện có công suất 110 kW. Ông Gladkov nói thêm, đám cháy tại cơ sở này đã được dập tắt kịp thời. Theo lời ông Gladkov, cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương đang định tuyến lại nguồn cung cấp năng lượng. Quá trình dự kiến sẽ được khôi phục trong khoảng 4 giờ đồng hồ.


Nga giải thích lý do không tiến hành thêm không kích tên lửa quy mô lớn ở Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/10 ở Astana (Kazakhstan) sau khi tham gia một hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hiện chưa cần thiết phải thực hiện thêm các đợt tập kích lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)


Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng tập trận hạt nhân. NATO sẽ tổ chức cuộc tập trận hạt nhân theo đúng kế hoạch tại Tây Âu vào tuần tới, trong khi Nga cũng có một cuộc tập trận thường niên tương tự vào thời điểm này trong năm. Cả Nga và NATO đều có kế hoạch tổ chức tập trận hạt nhân ở thời điểm này, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa các bên. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng “mọi biện pháp có sẵn” để bảo vệ người dân và lãnh thổ. Trong khi đó Mỹ và các đồng minh trong NATO coi tuyên bố này là lời đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân.


Burkina Faso có tổng thống lâm thời. Ngày 14/10, Đại úy Ibrahim Traore, thủ lĩnh cuộc đảo chính gần đây nhất tại Burkina Faso, đã được bổ nhiệm vào cương vị tổng thống lâm thời của quốc gia Tây Phi này cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 7/2024.


Sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người mắc kẹt. Ngày 14/10, gần 50 thợ mỏ mắc kẹt ở dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ sập hầm mỏ tại thị trấn Amasra của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi dốc toàn lực để giải cứu những người bị nạn, đồng thời yêu cầu bộ trưởng năng lượng và nội vụ của nước này tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.


Tập đoàn SpaceX nói không thể tiếp tục trả phí dịch vụ vệ tinh cho Ukraine. Các trạm internet vệ tinh Starlink do tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk sản xuất đã là một nguồn liên lạc quan trọng cho quân đội Ukraine, giúp quân đội Ukraine chiến đấu và duy trì kết nối ngay cả khi mạng điện thoại di động và internet đã bị phá hủy. Tuy nhiên, những đóng góp từ thiện đó có thể sắp kết thúc, vì SpaceX đã cảnh báo Lầu Năm Góc trong bức thư gửi tháng trước rằng họ có thể ngừng trả tiền cho dịch vụ vệ tinh ở Ukraine, trừ khi quân đội Mỹ đóng góp hàng chục triệu USD mỗi tháng.


Bộ trưởng Tài chính Anh bị cách chức sau gần 6 tuần tại nhiệm. Ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã bị cách chức do chưa có chính sách phù hợp nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thúc đẩy kinh tế phát triển. Quyết định cách chức Bộ trưởng Kwarteng được Thủ tướng Liz Truss đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang lên kế hoạch đảo ngược các chính sách cắt giảm thuế mới mà Bộ Tài chính vừa ban hành.


Tổng thống Ukraine yêu cầu phương Tây gửi thêm hệ thống phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine chỉ có 10% những gì họ cần để bảo vệ bầu trời. “Tôi đề nghị các vị ở tất cả các cấp, về chính trị, truyền thông, trao đổi với cử tri, ủng hộ việc cung cấp đủ hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không cho Ukraine”, Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến trước các thành viên Hội đồng nghị viện Ủy hội châu Âu ngày 13/10.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.