Tổng thống Putin nói chưa cần thiết phải tiến hành thêm các đợt tập kích lớn ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/10 ở Astana (Kazakhstan) sau khi tham gia một hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hiện chưa cần thiết phải thực hiện thêm các đợt tập kích lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
Tổng thống Putin nói chưa cần thiết phải tiến hành thêm các đợt tập kích lớn ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

“Chúng tôi không đặt mục tiêu phá hủy Ukraine. Không, tất nhiên là không. Hiện không cần phải tiến công ồ ạt nữa, còn có nhiều nhiệm vụ khác. Bởi vì theo tôi biết, trong số 29 mục tiêu cơ sở hạ tầng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, có 7 mục tiêu chưa bị bắn trúng. Nhưng những mục tiêu này đang được loại bỏ dần dần. Vì vậy không cần thiết phải có các cuộc tập kích lớn, ít nhất là bây giờ và sau này”, ông giải thích.

Từ đầu tuần, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng ở các thành phố của Ukraine.

Tổng thống Nga cũng bình luận về lệnh huy động lực lượng dự bị, nhận định rằng việc này có thể sẽ hoàn tất trong hai tuần.

Ông Putin nói rằng việc huy động là cần thiết để bảo vệ chiến tuyến với Ukraine, trải dài hơn 1.000km.

“Đến thời điểm hiện tại, đã huy động được 222.000 người trong mục tiêu 300.000 người. Tôi nghĩ rằng trong vòng khoảng hai tuần tới, việc huy động lực lượng sẽ hoàn thành.”

Tổng thống Putin cũng cảnh báo về lời kêu gọi điều động lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine, nhấn mạnh rằng nếu quân đội của liên minh xung đột trực tiếp với lực lượng Nga, nó có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông nói rằng những người đang suy đoán về việc này nên đủ tỉnh táo để không tham gia vào cuộc đối đầu chính thức với Nga.

Nga sẵn sàng đàm phán

Bình luận về triển vọng của các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Washington trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, ông Putin nói rằng câu hỏi này cần dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời cho biết ở thời điểm hiện tại, chưa có nền tảng nào cho cuộc đối thoại như vậy.

Tổng thống Putin tiết lộ ông hiện vẫn chưa quyết định về việc có đến dự dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hay không.

Ông cũng lưu ý rằng Nga luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev đã đưa ra quyết định khiến các cuộc đàm phán trở nên bất khả thi.

“Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Hai bên thậm chí đã đạt được một số thỏa thuận nhất định ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trên thực tế những thỏa thuận này gần như đã được khởi tạo. Tuy nhiên, ngay sau khi quân đội Nga rút khỏi Kiev, mong muốn đàm phán của Ukraine đã lập tức biến mất.”

Tổng thống Putin cũng cho biết ông hoan nghênh nỗ lực hòa giải từ các nước thứ ba.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).