THẾ GIỚI 24H: Ukraine áp hình phạt cứng rắn với binh sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những hình phạt cứng rắn dành cho các binh sĩ đào ngũ hay từ chối làm nhiệm vụ.

Hãng tin CNN dẫn bài đăng của ông Zaluzhnyi trên Telegram đêm 19/12 viết rằng, bản thân đã “buộc phải đưa ra một chủ đề khá khó khăn khi tăng cường tính răn đe với những binh sĩ rời đơn vị chiến đấu mà không xin phép, từ bỏ tiền tuyến, từ chối sử dụng vũ khí cũng như không phối hợp và thực thi nhiệm vụ chiến đấu”. “Theo tôi, sự vô kỷ luật khi xuất hiện một số binh sĩ đào ngũ có nghĩa là các khu vực tiền tuyến sẽ ‘trống trơn’ và nhiều đơn vị khác phải đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ tại đó. Điều này sẽ dẫn đến những tổn thất về binh lực, lãnh thổ cũng như người dân sinh sống ở đó. Việc giành lại các vị trí bị đối phương kiểm soát thường sẽ là những cuộc tấn công trả giá cực đắt”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine viết thêm.


Nga – Trung điều hàng chục chiến hạm tập trận gần Nhật Bản. Nga và Trung Quốc sẽ tập trận chung trên biển từ ngày 21-27/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 19/12. Đợt tập trận hải quân chung, diễn ra thường niên từ năm 2012, sẽ bao gồm bài tập bắn pháo và tên lửa trên Biển Hoa Đông, thông báo cho biết. (XEM CHI TIẾT…)


Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ vừa lên kế hoạch xây dựng khoảng 1.748 km đường cao tốc dọc theo biên giới với Trung Quốc ở bang miền Đông Bắc Arunachal Pradesh trong vòng 5 năm tới. Con đường với tên gọi "Cao tốc tiền tiêu" này sẽ chạy gần biên giới Ấn Độ - Trung Quốc – Myanmar. Tại một số địa điểm, con đường sẽ chỉ cách khoảng 20 km so với đường biên giới quốc tế của Ấn Độ.


Hai máy bay va chạm tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc. Công ty quản lý sân bay quốc tế Incheon (IIAC) ngày 19/12 cho biết hai máy bay chở khách đã va vào nhau tại sân bay phía Tây thủ đô Seoul này nhưng không có ai bị thương trong sự cố. Theo IIAC, sáng 19/12, cánh đuôi ngang của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Lao Airlines của Lào chờ cất cánh đã va phải cánh chính bên phải của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air Premia của Hàn Quốc đang được kéo đi.


Hà Lan chính thức xin lỗi vì 250 năm chế độ nô lệ. Thủ tướng Mark Rutte ngày 19/12 đại diện cho Hà Lan gửi lời xin lỗi vì vai trò của nước này với chế độ nô lệ trong quá khứ, cũng như những hệ lụy kéo dài đến hôm nay. Các nhà sử học ước tính giới thương nhân Hà Lan đã vận chuyển hơn một triệu nô lệ từ châu Phi tới châu Mỹ, chủ yếu là Brazil và vùng biển Caribe. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã phải chịu cảnh nô lệ trong thời kỳ thực dân Hà Lan chiếm đóng Indonesia, Reuters cho biết.


Ông Trump bị Quốc hội đề nghị truy tố hình sự. Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021, hôm 19/12 khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra cựu Tổng thống Donald Trump về 4 tội danh hình sự. Ủy ban này đã công bố các cáo trạng hình sự nhắm vào ông Trump, từ đó khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra cựu tổng thống về tội xúi giục nổi dậy, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, Hill đưa tin.


Anh sẽ duy trì hoặc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine năm 2023. Tại hội nghị thượng đỉnh Riga của Lực lượng Viễn chinh chung khu vực (JEF), Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19/12 tuyên bố nước này sẽ viện trợ cho Ukraine “bằng hoặc vượt” mức 2,3 tỷ bảng Anh (2,8 tỷ USD) trong năm tới. Bên cạnh đó, ông Sunak cũng kêu gọi các thành viên khác trong JEF, tổ chức do Anh đứng đầu, ủng hộ và theo chân Anh "tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ” cho Kiev, trong đó có nhiều hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép.


Trung Quốc cách chức và khai trừ đảng một bộ trưởng nhận hối lộ. Ngày 19/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Tiêu Á Khánh đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội nhận hối lộ, theo hãng tin Reuters.


Nga và Belarus thảo luận về thành lập không gian phòng thủ chung. Ngày 19/12, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực của nhà nước liên minh, trong đó có việc thành lập không gian phòng thủ chung.


Canada sẽ tịch thu tài sản của tỷ phú Abramovich. Chính phủ Canada ngày 19/12 cho biết họ sẽ tịch thu khoản tiền 26 triệu USD từ Granite Capital Holdings Ltd, công ty do tỷ phú người Nga Roman Abramovich sở hữu, theo Reuters. Chính phủ Canada cho biết họ là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 thi hành biện pháp này. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine.

MỚI - NÓNG