Nga – Trung điều hàng chục chiến hạm tập trận gần Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga và Trung Quốc sẽ tập trận chung trên biển từ ngày 21-27/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 19/12.
Nga – Trung điều hàng chục chiến hạm tập trận gần Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại thượng đỉnh BRICS năm 2019 ở Brazil. (Ảnh: Reuters)

Đợt tập trận hải quân chung, diễn ra thường niên từ năm 2012, sẽ bao gồm bài tập bắn pháo và tên lửa trên Biển Hoa Đông, thông báo cho biết.

“Mục đích chính của đợt tập trận là tăng cường hợp tác trên biển giữa Nga và Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2, Mátxcơva liên tục tăng cường liên kết về chính trị, an ninh và kinh tế với Bắc Kinh. Hai nước tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” chỉ vài ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Nga cho biết 4 tàu của họ sẽ tham gia tập trận, trong đó có tàu tuần dương tên lửa Varyag, còn Trung Quốc sẽ điều 6 tàu tham gia, cùng với các máy bay chiến đấu và trực thăng từ cả hai bên.

Ngày 19/12, đội tàu Nga lên đường từ cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông để tham gia cuộc tập trận kéo dài cả tuần, bắt đầu từ ngày 21/12.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG