Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung – Nga ‘không giới hạn’, nhưng không gồm vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là khẳng định của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong phát biểu vừa được công bố.
Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung – Nga ‘không giới hạn’, nhưng không gồm vũ khí ảnh 1

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã. (Ảnh: Twitter)

“Trung Quốc và Nga đều là các quốc gia có chủ quyền, có quyền hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng hình thức hợp tác này không phải không có đáy, đó là lý do Trung Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Nga. Nga vẫn chưa đề nghị cung cấp vũ khí, vì họ cũng biết giới hạn”, SCMP dẫn lời ông Lô.

Trong phát biểu với các phóng viên ngoại giao tuần trước tại Pháp, ông Lô nói rằng cách tiếp cận tổng thể của Nga đối với Ukraine “gây tranh cãi”. Ông nhấn mạnh rằng hai bên có thể đã tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột thông qua đối thoại.

“Hãy tưởng tượng, nếu hai bên đạt được một thoả thuận hoà bình từ cuối tháng 3, hai đường ống dẫn dầu Nord Stream đã không nổ, châu Âu vẫn nhận được nguồn cung khí đốt từ Nga, nhờ đó có thể tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng này”, ông nói.

Văn bản tường thuật bài phát biểu của Đại sứ Lô vừa được đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp.

Cũng trong cuộc nói chuyện này, ông Lô đề cập đến đợt biểu tình trên nhiều tỉnh thành của Trung Quốc để phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 hồi tháng 11. Vị Đại sứ cáo buộc “thế lực bên ngoài” xúi giục người biểu tình để họ tiến hành “cách mạng màu”.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG