Trung Quốc nói bức ảnh đoàn xe chở vũ khí đi về phía Nga là giả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa tuyên bố bức ảnh ghi lại cảnh đoàn xe quân đội Trung Quốc chở vũ khí di chuyển về biên giới với Nga và Trung Quốc trước đây hứa bảo vệ Ukraine khỏi tấn công hạt nhân đều là tin giả.
Trung Quốc nói bức ảnh đoàn xe chở vũ khí đi về phía Nga là giả ảnh 1

Trung Quốc tuyên bố đoàn xe quân sự Trung Quốc chở vũ khí về phía biên giới Nga là giả mạo

Ngày 18/3, Cục an ninh mạng (CAC) Trung Quốc tuyên bố rằng đang có rất nhiều tin giả trên mạng với nội dung bóp méo quan điểm của Bắc Kinh về xung đột ở Ukraine.

Một bức ảnh cho thấy một đoàn xe quân sự chất đầy vũ khí của Trung Quốc di chuyển trong đêm đang được lan truyền trên Twitter, dẫn đến suy đoán rằng Trung Quốc đang hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. CAC nói rằng đó là bức ảnh cũ, được chụp từ tháng 5/2021.

Một tweet nói rằng bức ảnh ghi lại cảnh 200-300 xe của quân đội Trung Quốc đang di chuyển về phía biên giới Nga đã được một tài xế địa phương chụp vào ngày 14/3 ở tỉnh Hắc Long Giang, gần Tuy Phân Hà, một thị trấn gần biên giới với Nga.

CAC nói rằng bức ảnh nguyên bản là bức ảnh được quân đội Trung Quốc chụp khi tiến hành đợt huấn luyện vận chuyển trong đêm ở khu vực phía tây tỉnh Tân Cương vào năm ngoái, được đăng trên nhật báo của quân đội vào ngày 10/5/2021. CAC khẳng định bức ảnh nguyên bản đã bị cắt phần phía trên để trông giống ảnh nghiệp dư.

Trước đó, báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho rằng Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ quân sự, bao gồm cung cấp máy bay không người lái. Cả Chính phủ Trung Quốc và Nga đều bác bỏ thông tin này.

Uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào đầu tuần này tại Rome. Trước cuộc gặp, ông Sullivan nói rằng đang có quan ngại về việc Trung Quốc hỗ trợ cho Nga.

“Như ông Dương đã nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối những hành động lan truyền tin giả để bóp méo và bôi nhọ quan điểm của Trung Quốc”, CAC nói.

“Báo chí phương Tây rõ ràng đã chọn phe và lan truyền những thông tin có lưạ chọn về vấn đề này với nhiều dối trá”, CAC tuyên bố.

CAC cũng nhấn mạnh thông tin đang được lan truyền rộng rãi cho rằng chính phủ Trung Quốc vào năm 2013 đã hứa “bảo vệ Ukraine” cũng là tin giả.

CAC nói rằng cam kết đưa ra trong quá trình phi hạt nhân hoá Ukraine năm 2013 chỉ là nhắc lại nguyên tắc của Trung Quốc về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

“Trung Quốc không bao giờ cam kết sử dụng vũ khí hạt nhân thay mặt cho Ukraine, không bao giờ hứa hẹn ‘chiếc ô hạt nhân’ cho Ukraine”, CAC tuyên bố.

Cơ quan này cáo buộc báo chí phương Tây hưởng lợi khi khắc hoạ Trung Quốc như một bên trung gian không đáng tin cậy, khi Bắc Kinh từ chối can thiệp vào vấn đề thuộc chủ quyền của quốc gia khác.

Trong cuộc gặp thống đốc tỉnh Lviv Maxim Kozytsky đầu tuần này, Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Fan Xianrong nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công Ukraine, sẽ là một người bạn tốt của Ukraine về kinh tế và chính trị.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.