THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Elon Musk là người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 300 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Elon Musk là người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 300 tỷ USD
TPO - Việc cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng mạnh đã giúp giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk vượt mốc 300 tỷ USD trên bảng xếp hạng của Bloomberg.

Theo bảng xếp hạng tài sản các tỉ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) cập nhật ngày 29/10, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe điện Tesla hiện tại có tài sản 302 tỷ USD, nhiều hơn người giàu thứ hai thế giới là tỷ phú Jeff Bezos tới hơn 100 tỷ USD. Ông chủ sàn thương mại điện tử Amazon hiện có tài sản ròng là 199 tỉ USD. Ông Musk hiện cũng giàu gấp đôi các nhân vật tên tuổi khác như Bill Gates hay Mark Zuckerberg hay Lawrence Edward Page (nhà đồng sáng lập Google)


Bộ Y tế Singapore hôm 28/10 cho biết phát hiện một người nhập cảnh nhiễm biến chủng AY.4.2 hay còn gọi là Delta Plus. Biến thể phụ này đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia trên thế giới.Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi chủng phụ của biến chủng Delta Plus giữa lo ngại sự xuất hiện của các biến chủng mới có thể kéo theo làn sóng bùng phát dịch bệnh trên toàn thế giới.


Belarus xác định 3 kênh truyền thông xã hội là tổ chức cực đoan. Ngày 29/10, Bộ Nội vụ Belarus đã xác định 3 trong số các kênh truyền thông xã hội đối lập phổ biến nhất nước này là các tổ chức cực đoan, nghĩa là những người tham gia các kênh này có thể phải đối mặt với mức án 7 năm tù nếu bị kết tội.


Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ngày 29/10, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc điện đàm nhằm thảo luận về đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Triều Tiên, cũng như đề xuất của Seoul về việc đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1950).


Pháp dự định tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng AUKUS. Ngày 29/10, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết nước này có kế hoạch tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng ngoại giao xung quanh thỏa thuận an ninh 3 bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS), trong bối cảnh cả Paris và Washington đang tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng.


Mỹ áp lệnh trừng phạt nhắm tới chương trình máy bay không người lái của Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/10 đã trừng phạt một quan chức quân sự cấp cao của Iran do có vai trò trong cuộc tấn công một tàu chở hàng do Israel quản lý ở vịnh Oman hồi tháng 7. Một mạng lưới các cá nhân và công ty đằng sau chương trình máy bay không người lái của Iran cũng bị liệt vào danh sách đen của Mỹ.


Ngày 29/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ muốn trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và các nhân viên hành chính, kỹ thuật của đại sứ quán và lãnh sự quán của Nga trong những tháng tới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những yêu cầu của Washington đưa ra rằng, 55 nhà ngoại giao và nhân viên hành chính và kỹ thuật khác của Nga nên rời khỏi Mỹ trong những tháng tới, về cơ bản đồng nghĩa với việc trục xuất, tình hình trên "mặt trận” ngoại giao sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn


Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Bỉ sau khi Thủ tướng Bỉ cáo buộc Warsaw 'đùa với lửa' trong bối cảnh gia tăng tranh cãi với Brussels về luật pháp của Liên minh châu Âu (EU). Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố, Warsaw sẽ tự vệ bằng mọi cách nếu Brussels thổi bùng "chiến tranh thế giới thứ ba" bằng cách giữ lại các khoản tài trợ trị giá hàng tỷ Euro dành cho nước này, giữa lúc hai bên đụng độ về vấn đề cải cách tư pháp.


Ấn Độ mới đây đã triển khai một lượng lớn vũ khí được phía Mỹ chuyển giao tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh đàm phán tranh chấp biên giới giữa New Delhi và Bắc Kinh bế tắc. Số vũ khí này chủ yếu được tăng cường cho khu vực cao nguyên Tawang giáp biên giới với Bhutan và vùng Tây Tạng (Trung Quốc). Đây là vùng đất mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, nhưng do Ấn Độ quản lý trên thực địa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.