THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc muốn xây dựng căn cứ hải quân lớn ở Đại Tây Dương

0:00 / 0:00
0:00
Căn cứ hải ngoại đầu tiên của Trung Quốc ở Djibouti nằm rất gần các căn cứ của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: TWITTER
Căn cứ hải ngoại đầu tiên của Trung Quốc ở Djibouti nằm rất gần các căn cứ của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: TWITTER
TPO - Cảnh báo của một tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ rằng Trung Quốc đang tích cực tìm cách thiết lập một căn cứ hải quân ở Đại Tây Dương.

Một tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng, Trung Quốc có thể đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ra ngoài Thái Bình Dương, với tiềm năng xây dựng một căn cứ hải quân lớn ở Đại Tây Dương, thuộc bờ biển phía Tây châu Phi. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, tướng Stephen Townsend, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) cho biết, Trung Quốc đã liên hệ với các quốc gia xa về phía Bắc như Mauritania và xa về phía Nam như Namibia, để thiết lập một cơ sở hải quân với khả năng triển khai tàu ngầm hoặc tàu sân bay.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát chống bạo động của Israel đã xung đột với hàng trăm người Palestine tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem khiến 169 người bị thương. Đụng độ nổ ra sau khi một số người Palestine quá khích ném đá, chai lọ và pháo hoa về phía cảnh sát Israel, trong khi lực lượng này đáp trả bằng đạn cao su và lựu đạn. Cảnh sát Israel cho biết họ phải khôi phục trật tự sau khi hàng trăm người Palestine có hành vi bạo động sau lễ cầu nguyện buổi tối. Các thông tin ban đầu cho biết có 49 người Palestine và 6 cảnh sát Israel bị thương do đụng độ, nhưng các số liệu sau đó cho hay số người bị thương thực tế lên tới 169 người.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 806.400 trường hợp mắc COVID-19 và 12.801 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 157,4 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,28 triệu người không qua khỏi. Ngày 7/5, thế giới có tới 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại.

Người dân Nhật Bản kêu gọi hủy tổ chức Olympic Tokyo do lo ngại ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo Kyodo News, một bản kiến nghị trực tuyến của người dân Nhật Bản kêu gọi hủy bỏ Olympic Tokyo đã nhận được hơn 200.000 chữ ký, với tốc độ tăng kỷ lục chỉ sau 2 ngày ra mắt (hôm 6/5). Bản kiến nghị này được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và các đại diên khác của ban tổ chức Thế vận hội, với nội dung các sự kiện không nên được tổ chức, để bảo vệ cuộc sống của người dân trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu do dịch Covid-19 gây ra.

Tổng thống Vladimir Putin khen ngợi vaccine do Nga sản xuất “đáng tin cậy như súng trường Kalashnikov K-47”. Đài BBC (Anh) cho biết phát biểu trên được đưa ra ở thời điểm Nga ngày 6/5 phê duyệt vaccine phòng COVID-19 phiên bản tiêm một liều của Sputnik V có tên Sputnik Light. Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Tatyana Golikova, nhà lãnh đạo Nga nhận xét: “Dược phẩm của chúng ta dựa trên công nghệ và nền tảng vốn được sử dụng trong nhiều thập niên nhưng luôn được cập nhật và hiện đại hóa do vậy rất an toàn và đáng tin cậy. Chúng đáng tin cậy tương tự khẩu AK-47. Không chỉ riêng chúng ta nói vậy, đây là nhận định của một chuyên gia châu Âu. Tôi cho rằng ông ấy đã đúng”.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 7/5 cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 8 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đơn vị chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt mở các chiến dịch tại 15 địa điểm trên khắp thành phố Istanbul, bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan các khu vực xung đột.

Ngày 7/5, nhật báo El Pais của Tây Ban Nha đưa tin nước này sẽ rút toàn bộ quân nhân còn lại của mình khỏi Afghanistan từ ngày 13/5. Tính đến thời điểm hiện tại có 24 quân nhân Tây Ban Nha và 2 phiên dịch viên vẫn đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Nam Á này. Hiện số binh sỹ NATO còn ở Afghanistan vào khoảng 9.600 người, trong đó Mỹ có 2.500 binh sỹ và Đức có 1.100 binh sỹ.

Chính phủ Mỹ kêu gọi mời Đài Loan làm quan sát viên trong cuộc họp sắp tới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc. “Không có lời biện minh hợp lý nào cho việc tiếp tục loại trừ Đài Loan khỏi diễn đàn này”, South China Morning Post dẫn lại lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong tuyên bố, đề cập đến việc Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) dự kiến ​​thảo luận về cách tăng cường hợp tác quốc tế để chấm dứt đại dịch Covid-19 trong cuộc họp ngày 24/5."Mỹ kêu gọi tổng giám đốc WHO mời Đài Loan tham gia với tư cách quan sát viên tại WHA như những năm trước, trước khi có sự phản đối của chính phủ Trung Quốc” ông nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Cuba ngày 7/5 đã ra thông cáo phản đối việc Chính phủ Colombia trục xuất Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Cuba tại Bogota, ông Omar Rafael Garcia, sau khi tuyên bố ông Garcia là nhân vật không được chào đón. Theo thông cáo đăng tải trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Cuba gọi hành động nói trên của Chính phủ Colombia là “quyết định không thân thiện” gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương và hoạt động bình thường của phái bộ ngoại giao Cuba tại Bogota. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cuba đã triệu Đại sứ Colombia tại La Habana để phản đối quyết định trục xuất Bí thư thứ nhất Omar Garcia, cũng như yêu cầu Bogota phải giải thích về quyết định “bất thường” trên. Cuba khẳng định các nhà ngoại giao của nước này đã tuân thủ nghiêm túc mọi nghĩa vụ theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.