THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc lại thông báo tập trận liên tục 30 ngày ở Vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Một chiếc tàu ngầm của quân đội Trung Quốc
Ảnh minh họa: Một chiếc tàu ngầm của quân đội Trung Quốc
TPO - Thông báo Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải hôm 30/4 cho biết, quân đội nước này sẽ tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, tức Vịnh Bắc Bộ từ ngày 1-31/5.

Theo thông báo trên tàu thuyền bị cấm vào khu vực có bán kính 7 km từ điểm có tọa độ 21-14.23N 109-32.80E trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập. Như vậy, quy mô cuộc tập trận đã được mở rộng so với hoạt động diễn tập tương tự trong tháng 4. Đây là cuộc tập trận thứ sáu mà quân đội Trung Quốc thực hiện tại Vịnh Bắc Bộ kể từ đầu năm. Thời gian gần đây, hải quân Trung Quốc gia tăng các hoạt động diễn tập quân sự trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động do thám và các đồng minh của Washington đưa tàu quân sự tới khu vực. Trong tháng ba và tháng tư, Bắc Kinh tổ chức nhiều cuộc tập trận trên ba vùng biển quan trọng là Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 30/4 cho biết các sỹ quan quân đội hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm tại Hawaii với cam kết sẽ tăng cường hợp tác ba bên trong bối cảnh lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 29/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch JCS Won In-choul cùng người đồng cấp Mark Milley (Mỹ) và Koji Yamazaki (Nhật Bản) đã chia sẻ những lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về "tầm quan trọng của việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực."

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukaine vào tháng tới nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với quốc gia Đông Âu này sau một số động thái căng thẳng gần đây với Nga.Theo Ned Price, người phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, chuyến thăm được lên lịch trong hai ngày 5 - 6/5. Dự kiến, ông Blinken sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr. Zelensky. Tuy nhiên, hiện Kiev chưa xác nhận các thông tin trên.

Ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một tuyên bố, trong đó liệt kê danh sách 8 công dân của các quốc gia thành viên EU bị hạn chế nhập cảnh vào Liên bang Nga. Quyết định này của Nga là sự đáp trả các biện pháp hạn chế do Hội đồng EU áp đặt vào ngày 2/3 và 22/3 đối với 6 công dân Nga. Trong số 8 công dân các quốc gia thành viên EU bị hạn chế nhập cảnh vào LB Nga có Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Maria SASSOLI, Trưởng Văn phòng Công tố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức Jorg RAUPACH và 6 người khác.

Con số thương vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở miền Bắc Israel tiếp tục tăng lên, khi nhà chức trách nước này thông báo hiện đã có 45 người chết và khoảng 150 người bị thương trong thảm họa đau lòng này. Cơ quan dịch vụ cứu hộ khẩn cấp (Zaka) xác nhận thảm kịch xảy ra trên núi Meron, khi hàng chục nghìn người Do Thái đang tham gia cuộc hành hương hàng năm trong dịp lễ Lag BaOmer tới lăng mộ nổi tiếng của Giáo sỹ Shimon Bar Yocha. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết sau khi một khán đài dự lễ bị sập, dòng người đã chen nhau tháo chạy qua một lối ra gần đó và dẫn đến thảm cảnh thương tâm nói trên. Phần lớn những người thiệt mạng là do bị giẫm đạp và nghẹt thở.

Ngày 30/4, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cấm nhập cảnh đối với hầu hết những người từ Ấn Độ trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới gia tăng ở mức báo động ở quốc gia Nam Á này. Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, bắt đầu từ ngày 4/5, Mỹ bắt đầu hạn chế việc đi lại từ Ấn Độ dựa trên khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Quy định này được đưa ra do số ca nhiễm COVID-19 vô cùng cao với quá nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 đang bùng phát tại Ấn Độ.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 816.337 trường hợp mắc COVID-19 và 12.761 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 151,9 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,19 triệu người không qua khỏi.Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 151.942.634 ca, trong đó có 3.191.685 người tử vong. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 129.780.828 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 18.970.121 ca và 111.350 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức địa phương thông báo ngày 30/4, một vụ đánh bom xe xảy ra tại tỉnh Logar, phía Đông Afghanistan đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Theo giới chức địa phương, chiếc xe phát nổ ở thủ phủ Pul-e Alam của Logar, gần quê nhà của cựu chủ tịch hội đồng tỉnh này và gần một bệnh viện. Vụ nổ xảy ra gần một nhà khách có nhiều học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Đã có một số học sinh thiệt mạng trong vụ nổ. Hiện vẫn chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ việc trên.

Hạm đội Biển Đen Nga ngày 30/4 cho biết trong lần phóng thử đầu tiên, tàu tuần dương Moskva đã bắn tên lửa diệt hạm Vulkan vào trúng mục tiêu trên Biển Đen. Sputnik dẫn thông báo của hạm đội trên cho biết lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen – từng được trao tặng Huân chương Nakhimov - đã bắn thành công tên lửa Vulkan từ hệ thống tên lửa chính Basalt. Quả tên lửa đã bay trúng mục tiêu ở khoảng cách 30 km.

MỚI - NÓNG