THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo ra phía vùng biển phía đông của nước này.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, vào sáng 5/6, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo ra phía vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên (Biển Nhật Bản). Đây là lần thứ 18 nước này phóng thử tên lửa. Mới đây nhất, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Đông vào ngày 25/5.


Tổng thống Mỹ và phu nhân phải sơ tán. Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã được sơ tán một thời gian ngắn khỏi nhà nghỉ của họ ngày 4/6 sau khi một máy bay tư nhân nhỏ bay nhầm vào vùng trời hạn chế trên thành phố Rehoboth Beach bang Delaware. Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết chiếc máy bay này ngay lập tức được đưa ra khỏi vùng trời hạn chế. Quan chức này cho biết viên phi công, người chưa được xác định danh tính, sẽ được thẩm vấn.


Ukraine lên danh sách 12.000 công dân Nga để áp lệnh trừng phạt. "Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực để áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công dân Nga làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Ukraine. Nhìn chung, phía Ukraine đã chuẩn bị một danh sách trừng phạt bao gồm hơn 12.000 nhà tài phiệt, quan chức và nhà tuyên truyền của Nga", phát ngôn viên Nikolenko nói.(XEM CHI TIẾT...)


Thủ tướng Thụy Điển sẵn sàng từ chức. Theo trang tin Euractiv.com ngày 3/6, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết bà sẽ từ chức nếu Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới do đảng Dân chủ Thụy Điển khởi xướng.


Iraq chặn máy bay siêu nhẹ chở 1 triệu viên ma tuý tổng hợp. Lực lượng an ninh Iraq ngày 4/6 cho hay đã đánh chặn một máy bay siêu nhẹ gần biên giới với Kuwait chở 1 triệu viên ma túy tổng hợp captagon từ hướng Iran. Cơ quan Tình báo và Điều tra Liên bang Iraq (FIIA) cho biết chiếc máy bay siêu nhẹ nói trên xâm nhập không phận Iraq từ nước láng giềng Iran hôm 3/6. Lực lượng an ninh Iraq đã khai hỏa “khiến phi công phải hạ cánh. Viên phi công sau đó đã trốn chạy sang biên giới của một nước láng giềng.”


Nổ súng tại Mỹ gây nhiều thương vong. Truyền thông Mỹ ngày 4/6 dẫn lời giới chức địa phương nước này cho biết có 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào tối 3/6 ở gần thành phố Richmond, bang Virginia. Cảnh sát Hạt Chesterfield ra thông báo xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 21h38 ngày 3/6 (theo giờ địa phương) tại Chester, bang Virginia.


Nổ nhà máy hóa chất ở Ấn Độ, nhiều người thương vong. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra sáng nay (4/6) tại nhà máy hóa chất ở Hapur, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, tờ Hindustan Times đưa tin. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Surendra Singh cho biết, đây là vụ nổ nồi hơi tại nhà máy ở khu công nghiệp Dhaulana, nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 60km.


Tàu cao tốc ở Trung Quốc gặp nạn, nhiều người thương vong. Theo hãng tin CNN, con tàu trên gặp nạn khi đi qua huyện Dong Giang thuộc tỉnh Qúy Châu lúc 10h30 sáng nay (giờ Trung Quốc), vì đâm phải chướng ngại vật rơi trên đường ray do một trận lở đất. Người lái tàu đã thiệt mạng, trong khi một nhân viên khác cùng bảy hành khách bị thương. Số hành khách còn lại, lên tới 136 người, đã được sơ tán an toàn. Hiện giới chức địa phương đang điều tra vụ việc.


Nổ lớn ở kho container Bangladesh, hơn 100 người thương vong. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một kho chứa container ở thị trấn Sitakunda, khu vực đông nam của Bangladesh. Lực lượng cứu hỏa cho biết, vụ việc xảy ra trước nửa đêm tại kho container B.M trên đất liền, cách cảng Chittagong khoảng 40km. Vụ cháy bùng lên sau một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực.


Nga, Ukraine lần đầu trao đổi binh sĩ thiệt mạng. Ukraine và Nga đã trao đổi thi thể của 160 binh sĩ mỗi bên, lần đầu tiên kể từ khi xung đột quân sự bắt đầu. Theo cơ quan chức năng Ukraine, cuộc trao đổi diễn ra tại đường liên lạc ở khu vực Zaporizhzhia hôm 2/6. Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 31/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói số binh sĩ nước này thiệt mạng mỗi ngày trong các cuộc giao tranh lên đến gần 100 người và khoảng 500 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.