Mátxcơva chỉ trích việc Washington chuyển trực thăng Mi-17 của Nga cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này lên án việc Mỹ chuyển giao các hệ thống tên lửa tầm xa và trực thăng Mi-17 cho Ukraine.

"Trong bối cảnh Washington tuyên bố gửi các lô hàng viện trợ quân sự mới cho Kiev, chúng tôi đã lưu ý đến một hành vi vi phạm rõ ràng khác của Mỹ đối với các nghĩa vụ quốc tế của mình", bà Zakharova nói.

"Gói hỗ trợ cho Ukraine được chính quyền Mỹ công bố ngày 1/6 có cả 4 chiếc trực thăng Mi-17 mà Nga từng cung cấp cho Mỹ để hoạt động ở Afghanistan".

"Chúng tôi cũng lưu ý rằng phía Mỹ đang cung cấp các hệ thống tên lửa và pháo tầm xa cho Ukraine một cách vô trách nhiệm", bà Zakharova cáo buộc. "Chúng tôi kiên quyết lên án những hành động như vậy của Mỹ. Việc này sẽ chỉ làm trì hoãn triển vọng giải quyết nhanh chóng xung đột ở Ukraine một cách hòa bình".

Theo bà Zakharova, những động thái này của Mỹ cho thấy "các hạn chế về mặt pháp lý không phải là trở ngại đối với Washington khi họ mong muốn biến Kiev thành nơi tràn ngập vũ khí".

Cũng theo bà Zakharova, hiện không có lý do gì để đồn đoán về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Thành thật mà nói, tôi không thấy có lý do gì để suy đoán về cuộc gặp này, ngay cả về mặt lý thuyết", bà Zakharova nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng Nga cảm ơn tất cả những người đề nghị làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Ukraine.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG