THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine thiển cận

Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang căng thẳng ở eo biển Kerch
Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang căng thẳng ở eo biển Kerch
TPO - Tổng thống Nga vừa chỉ trích vụ đụng độ giữa tàu chiến của Nga và Ukraine là hệ quả từ việc các quốc gia phương Tây không thể kiềm chế "các hành vi xấu" của Kiev.

“Chính quyền Kiev đang tạo dựng một chiến dịch chống Nga khá thành công, họ không còn gì để làm cả. Đó là chính sách thiển cận và không thể có kết cục tốt. Điều này biến chính quyền Ukraine trở nên xấu hơn và không thể làm các nhiệm vụ chính trị khác hay theo đuổi chính sách kinh tế bình thường”, Tổng thống Putin cho hay, đồng thời đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây không thể kiềm chế được Kiev.


Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 28/11 tuyên bố ông sẵn sàng gặp Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia bên lề hội nghị G20 sẽ diễn ra cuối tuần này, nhằm tái khởi động đàm phán hoà bình cho Yemen. Tổng thư ký LHQ đã chia sẻ với các phóng viên báo chí: “Tôi sẵn sàng thảo luận với thái tử hay bất cứ quan chức nào của chính phủ Saudi Arabia vì tôi tin rằng mục tiêu rất quan trọng lúc này là làm sao có thể chấm dứt cuộc chiến ở Yemen”.


Cảnh sát Italy ngày 28/11 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi khủng bố người Palestine vốn đang lên kế hoạch bỏ chất độc vào hệ thống nước uống công cộng ở vùng tự trị Sardinia. Theo báo La Stampa, đối tượng nói trên, 38 tuổi, mang hộ chiếu Palestine và đã có giấy phép lao động hợp pháp do phía Italy cấp.


Ngày 28/11, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã tái khẳng định quan điểm của liên minh trong việc duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong thông báo được đưa ra sau cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử (AEO) Iran Ali Akbar Salehi, bà Mogherini cho hay hai bên đã bày tỏ quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân như là biểu hiện của sự tôn trọng các thỏa thuận quốc tế và trụ cột của vấn đề an ninh khu vực và châu Âu.


Cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 28/11 cho rằng cả Nga và Mỹ đều cần cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), sau khi ông chủ Nhà Trắng vừa đe dọa hủy cuộc gặp này. Phát biểu với phóng viên, ông Ushakov nêu rõ cuộc gặp này cần thiết đối với cả hai nước và quan trọng đối với diễn biến của tình hình chung trên thế giới. Ông cho biết Điện Kremlin tin rằng cuộc gặp vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.


Cảnh sát Italia vừa bắt giữ một ông trùm mafia trong danh sách những kẻ trốn chạy nguy hiểm nhất nước này, sau khi phát hiện nơi trú ẩn sang trọng của hắn gần thành phố Naples. Antonio Orlando, một nhân vật có máu mặt trong băng đảng tội phạm có tổ chức Camorra, đã bị bắt giữ sau 15 năm chạy trốn.


Nhật Bản đã lên kế hoạch mua 42 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 và 100 máy bay chiến đấu mới loại khác của Mỹ nhằm đáp trả lại các hoạt động xây đắp của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, tờ SCMP đưa tin. Những chiếc máy bay này sẽ được bàn giao vào năm 2024. Giá của một chiếc F-35 lên tới hơn 10 tỷ yên (tương đương 87,8 triệu USD).


Giới chức Indonesia ngày 28/11 yêu cầu hãng hàng không Lion Air phải cải thiện văn hóa an toàn và ghi chép rõ ràng hơn việc bảo dưỡng máy bay. Theo Reuters, yêu cầu trên được giới chức Indonesia đưa ra trong báo cáo điều tra sơ bộ về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Lion Air khiến 189 người thiệt mạng hồi tháng trước.

MỚI - NÓNG