THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi các lãnh đạo thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu ở Glasgow hôm 1/11. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu ở Glasgow hôm 1/11. Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Joe Biden nói lời xin lỗi vì ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ thực hiện phần trách nhiệm của mình để giảm thiểu khí thải.

Lời xin lỗi trên được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tại phiên khai mạc của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland ngày 1/11, theo AP. Mỹ tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 vào tháng 8/2016, tức dưới thời Tổng thống Barack Obama. Đến tháng 6/2017, tức chỉ vài tháng sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tuyên bố rút Washington ra khỏi hiệp định này. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối tuần qua, Tổng thống Biden đã thể hiện một số động thái nỗ lực đảo ngược các chính sách quan trọng của cựu Tổng thống Trump.


Mỹ - Hàn Quốc âm thầm tập trận giữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, thông tin về cuộc tập trận không được công bố rộng rãi. Một nguồn tin cho biết sự kiện kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của khoảng 100 khí tài bao gồm máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 (Hàn Quốc) và F-16 (Mỹ). (XEM CHI TIẾT...)


Anh ra ‘tối hậu thư’ với Pháp. Anh yêu cầu Pháp phải xuống nước trong 48 giờ tới để giải quyết mâu thuẫn về quyền đánh bắt cá, hoặc sẽ phải đối diện với hành động pháp lý theo thoả thuận Brexit. (XEM CHI TIẾT...)


'Vax' được chọn là Từ của năm 2021. Theo Oxford Languages, tần suất sử dụng từ “vax” tăng đột biến trong tháng 9, lên tới hơn 72 lần so với năm ngoái. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nói dối ông về việc hủy thỏa thuận mua tàu ngầm hồi tháng 9, nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa hai nước đồng minh.


Các nhân viên y tế của bang California, M đã phải vứt bỏ gần 645.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng 12/2020.


Hàng chục nghìn du khách tới Bangkok và hòn đảo Phuket vào ngày 1/11 khi Thái Lan khởi động lại ngành du lịch sau 18 tháng đóng cửa vì COVID-19. Giới chức Thái Lan đã “bật đèn xanh” cho những khách du lịch đã tiêm phòng không cần cách ly tại khách sạn từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ "có nguy cơ thấp", bắt đầu từ ngày 1/11.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.