'Vax' được chọn là Từ của năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Hãng từ điển Oxford đã chọn “vax” (viết tắt của “vắc xin”) là Từ của năm 2021.

Theo Oxford Languages, tần suất sử dụng từ “vax” tăng đột biến trong tháng 9, lên tới hơn 72 lần so với năm ngoái.

“Từ 'vax' đã tự hòa mình vào dòng chảy ngôn ngữ năm 2021”, Oxford Languages - công ty xuất bản Từ điển tiếng Anh Oxford - cho biết trong thông báo. Năm ngoái, Oxford không công bố Từ của năm vì cho rằng không thể tóm tắt năm 2020 chỉ trong một từ.

Bà Fiona McPherson, biên tập viên cấp cao về các từ mới tại Oxford Languages nhận định: “Tần suất sử dụng tất cả những từ liên quan đến vắc xin đều tăng, nhưng không từ nào tăng mạnh như 'vax'. Đó là một từ ngắn gọn, mạnh mẽ, thu hút sự chú ý. Bạn cũng có thể sử dụng từ 'vax' để kết hợp với nhiều từ khác”.

Từ "vắc xin" bắt đầu được sử dụng vào năm 1799, sau các thí nghiệm của nhà khoa học người Anh Edward Jenner về việc tiêm chủng chống lại bệnh đậu mùa. Nhưng phải đến tận những năm 1980, từ viết tắt “vax” mới bắt đầu xuất hiện.

Từ "vax" hiện cũng được sử dụng trong một số từ ghép khác như "anti-vax" hay "anti-vaxxer" (chỉ người bài vắc xin), “fully vaxxed” hay “double vaxxed” (tiêm chủng đầy đủ), “vax cards” (thẻ tiêm chủng).

Theo The Guardian, Straistimes
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.