THẾ GIỚI 24H: Thụy Điển không cho phép đặt vũ khí hạt nhân NATO trên lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố không cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt vũ khí hạt nhân của khối quân sự này trên lãnh thổ quốc gia Bắc Âu này.

Ngoại trưởng Billstrom giải thích, quan điểm dài hạn của đảng Moderate cầm quyền là cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thụy Điển. Tuần trước, Tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang Thụy Điển Micael Byden thì lại nói rằng Thụy Điển không loại trừ khả năng cho NATO triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ. Đảng Dân chủ Xã hội đã lập tức yêu cầu Chính phủ Thụy Điển giải thích về lý do từ bỏ sự đồng thuận của các đảng về việc không cho triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài trên lãnh thổ Thụy Điển. Trước đó, Thụy Điển đã đệ đơn xin nhập NATO trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra.


Nga cấm nhập cảnh đối với các em ruột của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngày 12/11, Nga đưa James, Francis và Valerie là em ruột của Tổng thống Mỹ Biden, vào danh sách cấm nhập cảnh vào quốc gia Đông Âu này. Trước đó, Moscow công bố danh sách trừng phạt đối với 200 công dân Mỹ nữa, bao gồm các nhà lập pháp, quan chức, giám đốc công ty, nhà báo, và người thân của các chính trị gia nổi tiếng. Các cá nhân được nêu tên này bị cấm nhập cảnh Nga vì điều mà phía Nga gọi là "cổ xúy chiến dịch sợ Nga và ủng hộ chế độ Kiev".


Du thuyền khổng lồ có 800 ca mắc COVID-19. Du thuyền Majestic Princess cập bến Sydney (Australia) với hàng trăm ca mắc Covid-19 vào sáng 12/11. Trong số 4.600 khách và 1.300 thủy thủ đoàn, khoảng 800 người đã dương tính với Covid-19 sau chuyến đi dài 12 ngày quanh New Zealand. Trước đó, một phát ngôn viên của công ty quản lý du thuyền Princess Cruises đã xác nhận vụ bùng phát và cho biết các ca dương tính được cách ly tại phòng.


Ukraine xây dựng tường biên giới với Belarus. Kiev đã bắt đầu xây dựng bức tường biên giới với Belarus, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Timoshenko cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Hàng rào bê tông cốt thép, các công trình đào đắp và các công sự khác hiện đang được dựng lên ở khu vực phía Tây của Volin, Rovno và Zhitomir, trích thông báo của ông Timoshenko. (XEM CHI TIẾT...)


Người Ukraine ăn mừng sau khi Nga rút quân khỏi Kherson. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố giành lại quyền kiểm soát Kherson sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố. Động thái này được Mỹ ca ngợi là “chiến thắng phi thường” của quân đội Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine thu giữ nhiều vũ khí tại Kherson. Theo Pravda, trong ngày 12/11, Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng Nga tại khu vực vùng Kherson, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí. Thông báo cho biết, các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác của Ukraine đã phá hủy 1 sở chỉ huy của Nga ở làng Chervonyi Maiak, 2 xe tăng, 4 xe tải quân sự và 3 pháo tự hành. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng thu giữ được các tổ hợp lựu pháo, xe tăng cùng nhiều xe bọc thép bị Nga bỏ lại. Số vũ khí này sẽ được sửa chữa và đưa vào biên chế.


Nga pháo kích ngay sau khi rút quân khỏi Kherson. Giới chức Ukraine ở Kherson xác nhận có một đợt pháo kích ở thị trấn Berislav, cách phía Bắc Kherson khoảng 60 km. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 30.000 quân và 5.000 thiết bị quân sự của Nga đã được rút qua bờ sông Dnipro. Trong một thông báo riêng biệt, theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã pháo kích vào khí tài và binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở bờ Tây sông Dnipro.


Căn cứ quân đội Israel mất 70.000 viên đạn, 70 quả lựu đạn. Tờ Jerusalem Post ngày 12/11 cho hay một căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bị đột nhập và đánh cắp rất nhiều đạn dược. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy căn cứ Tznobar gần thị trấn Katzrin thuộc Cao nguyên Golan đã bị đánh cắp hơn 70.000 viên đạn cỡ 5,56mm và 70 quả lựu đạn dành cho súng phóng lựu M-203.


Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Iran trả tự do 7 công dân bị bắt giữ. Ngày 12/11, trên báo Le Parisien, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết đã có thêm 2 công dân nước này nhiều khả năng đang bị giam giữ tại Iran, nâng tổng số công dân Pháp bị bắt tại nước Cộng hòa Hồi giáo này lên 7 người.

MỚI - NÓNG