THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Times of Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Times of Israel
TPO - Ngày 19/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel “quyết tâm tiếp tục” chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp.

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng minh thân cận nhất của Tel Aviv, “bày tỏ mong muốn về một sự xuống thang căng thẳng đáng kể trong ngày 20/5 (theo giờ địa phương) trên lộ trình hướng tới một lệnh ngừng bắn”. Truyền thông Israel dẫn phát biểu cùng ngày của Thủ tướng tại một phiên hỏi đáp với các đại sứ nước ngoài, cho biết Israel không thể đặt ra khung thời gian cụ thể cho cuộc xung đột hiện nay, do các chiến dịch trước đó đều diễn ra trong thời gian dài. Ông Netanyahu khẳng định Israel muốn đạt các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch này, theo đó thực hiện "răn đe bằng vũ lực" nhằm vào phong trào Hamas để ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai, nhưng cũng không loại trừ các phương án khác.


Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận, ngày 19/5, một máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Không quân nước này bị rơi ở thành phố Brest, khiến hai phi công thiệt mạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, máy bay quân sự Yak-130 xuất phát từ căn cứ không quân Lida, do Phi đội Huấn luyện Chiến đấu của Căn cứ Hàng không số 116 thực hiện, nhưng đã bị rơi sau đó. Ngoài hai phi công trên máy bay thiệt mạng, không có thiệt hại nào khác. Nguồn tin Quốc phòng cho biết thêm, phi hành đoàn đã phát hiện lỗi kỹ thuật trong khi bay huấn luyện và họ đã cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khỏi khu vực dân cư, rồi bung dù ra ngoài, nhưng rất tiếc vẫn không tránh khỏi thương vong.


The Time of Israel dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cơ quan này đã thực hiện ít nhất 2 cuộc tấn công nhằm tiêu diệt người đứng đầu cánh quân sự của nhóm vũ trang Hamas, Muhammed Deif, kể từ khi 2 lực lượng này tiến hành giao tranh hơn một tuần qua. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quân sự Israel cho biết trong cả 2 lần tấn công, Deif đều đã trốn thoát thành công. Deif đã nằm trong danh sách truy nã của quân đội Israel suốt 25 năm vì nghi vấn là người chủ mưu sau những vụ tấn công của Hamas và các cuộc đánh bom xe buýt.


Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 19/5 đã trục xuất hàng loạt người di cư khỏi Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi, sau khi hàng nghìn người từ Maroc đã bơi vượt biển để tới khu vực này. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nước này đã gửi trả về Maroc 4.800 người trong số 8.000 người di cư đã tới Ceuta trong hai ngày qua và lực lượng an ninh cả hai bên đã can thiệp để ngăn chặn thêm nhiều người vượt biên. Trong sáng cùng ngày, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã áp tải một số người di cư đang tìm cách bơi sang Tây Ban Nha quay trở lại Maroc, trong khi cảnh sát Maroc cũng ngăn cản hàng trăm thanh niên cố ý vượt qua biên giới.


Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường đến Mỹ để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác giữa 2 nước trong vấn đề vaccine ngừa COVID-19, vấn đề Triều Tiên, các vấn đề về liên minh Hàn - Mỹ và quan hệ đối tác kinh tế song phương. Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ sẽ diễn ra tại Nhà Trắng trong chiều 21/5 (giờ địa phương). Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Moon Jae-in và ông Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo sẽ thông báo kết quả hội đàm trong một cuộc họp báo chung sau đó.


Malawi ngày 19/5 đã tiến hành tiêu hủy gần 17.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca đã hết hạn sử dụng vào giữa tháng 4 vừa qua. Bộ trưởng Y tế Kumbize Kandodo thông báo hệ thống y tế của nước này đã rút lại lô vaccine hết hạn sử dụng trên và tiến hành tiêu hủy 16.910 liều. Bộ trưởng Kandodo giải thích lô vaccine mà Malawi nhận được từ Liên minh châu Phi (AU) này có thời hạn sử dụng trong 2 tuần, song nước này không sử dụng hết chủ yếu do chiến dịch tuyên truyền tiêm vaccine không đạt hiệu quả.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 632.321 trường hợp mắc COVID-19 và 12.367 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 165,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,43 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 165.517.863 ca, trong đó có 3.430.586 người tử vong.


Số người thiệt mạng do siêu bão Tauktae càn quét Ấn Độ hiện đã tăng lên 87 người, trong khi lực lượng hải quân vẫn đang tìm kiếm 65 người khác bị mất tích. Các nhà chức trách Ấn Độ cũng đang nỗ lực khôi phục điện cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 19/5 cho biết các tàu của Hải quân đã giải cứu được trên 600 người sau khi các đợt sóng cao đến 8m làm hư hại các cơ sở dầu khí ở ngoài khơi. Hiện nhiều máy bay và trực thăng đang tham gia tìm kiếm 65 người mất tích, là các nhân viên của một trong những tàu hỗ trợ bị trượt neo và chìm do bão. Một quan chức cấp cao của Hải quân cho biết do biển động nên những người này không thể lên được phao cứu sinh.

MỚI - NÓNG