Có 20 kết quả :

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tháng 10/2023. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Mỹ - Israel ngày càng chia rẽ

TPO - Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục lao dốc, sau khi Mỹ để dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Quang cảnh khu định cư Maale Mikhmas của Israel gần Ramallah, ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng (ảnh chụp ngày 23/6/2023). Ảnh: Reuters.

Mỹ nói khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây 'không phù hợp' luật pháp quốc tế

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23/2 tuyên bố việc Israel mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng là không phù hợp với luật pháp quốc tế, báo hiệu sự quay trở lại chính sách lâu dài của Mỹ về vấn đề đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump đảo ngược. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ nói: "Không nên để Israel tái chiếm Dải Gaza".
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Netanyahu đối mặt với ngày phán xét

TPO - Một bộ trưởng nội các Israel bị cấm vào cổng dành cho khách thăm bệnh viện. Vệ sĩ của một quan chức bị người đàn ông trong tang lễ ném cà phê ướt hết người. Một quan chức khác bị hét vào mặt là "kẻ phản bội" và "kẻ ngu ngốc" khi bà đến an ủi những gia đình phải sơ tán trong giai đoạn xung đột kinh hoàng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu ngày 26/6 tại Cyber Week. Ảnh: Minh Trang

Thủ tướng Israel: An ninh mạng vừa là nguy cơ vừa là cơ hội

TP -  “An ninh mạng là một vấn đề nghiêm túc, là một nguy cơ ngày càng lớn”, nhưng đây cũng là “một ngành kinh doanh nghiêm túc, quy mô lớn”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu ngày 26/6 tại Cyber Week – hội nghị an ninh mạng hàng đầu thế giới (kéo dài đến 29/6 với sự tham dự của khoảng 7.000 đại biểu đến từ hơn 50 nước).