THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đức tự cách ly

Thủ tướng Đức Angela Merkel cách ly tại gia để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: RT
Thủ tướng Đức Angela Merkel cách ly tại gia để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: RT
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định thực hiện cách ly tại gia sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). 

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert khẳng định trong thời gian cách ly, Thủ tướng Merkel vẫn điều hành công việc bình thường. Vào thời điểm này, Thủ tướng Angela Merkel vẫn trong tình trạng sức khoẻ tốt và chưa có bất cứ triệu chứng nào nhiễm bệnh. Chỉ ít giờ trước khi thông tin về việc bà Merkel phải tự cách ly được công bố, đích thân nữ Thủ tướng Đức đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về tình hình đại dịch Covid-19 tại Đức và các biện pháp mới mà chính phủ Đức đưa ra. Trong 24h qua, Đức đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong mới vì dịch COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 92. Bên cạnh đó, ngày 22/3, Đức cũng có thêm 2.350 ca mắc bệnh mới và tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tới thời điểm này là 24.714, nhiều thứ 4 thế giới.


Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, gói kích thích để chống lại tác động của Covid-19 với kinh tế Mỹ có thể tăng lên 2.000 tỷ USD. Nếu được thông qua, gói kích thích lần này sẽ là gói cứu trợ thứ ba của Chính phủ Mỹ để giảm bớt tác động từ Covid-19. Đầu tuần, Tổng thống Donald Trump đã ký một gói viện trợ 100 tỷ USD bao gồm các điều khoản xét nghiệm Covid-19 miễn phí và đảm bảo lương cho người lao động nghỉ việc. Trước đó, một gói hỗ trợ 8,3 tỷ USD cũng được thông qua để các cơ quan y tế nghiên cứu và phát triển vắc-xin.


Ấn Độ phát lệnh giới nghiêm dài 14 giờ từ ngày 22/3 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.  Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân nước này ở trong nhà từ 01h30 đến 15h30 ngày 22/3. Ông Narendra Modi cho rằng đây là thử nghiệm quan trọng đối với một quốc gia về khả năng chống dịch Covid-19.


Bộ Y tế Malaysia thông báo ngày 22/3 nước này phát hiện thêm 123 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng hai bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.306 ca và số người tử vong vì dịch này lên 10 người. Phát biểu tại họp báo thường ngày, ông Noor Hisham, quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia, cho biết hiện có 46 bệnh nhân đang trong phòng điều trị đặc biệt, trong đó 22 người phải dùng thiết bị hỗ trợ thở. Hai bệnh nhân mới tử vong gồm 1 bác sỹ 48 tuổi từng đi du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ và một người đàn ông 74 tuổi đã tham gia lễ hội truyền giáo trên.


Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia (TSE) đã quyết định lùi vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào ngày 3/5 tới. Thông báo của TSE cho biết sẽ thúc đẩy một cuộc đối thoại toàn diện và đa dạng với tất cả các tổ chức chính trị tham gia vào tiến trình bầu cử để xác định một thời điểm mới cho cuộc tổng tuyển cử trong năm 2020. TSE cũng gợi ý một số tiêu chí cơ bản cho việc hoãn ngày bầu cử, trong đó nhấn mạnh cam kết không tạo thuận lợi cũng như gây bất lợi cho bất kỳ ứng cử viên nào.


Italy có 3.957 ca nhiễm mới ngày 22/3, nâng tổng số lên 59.138. Số ca tử vong mới là 651, nâng tổng số ca tử vong lên 5.476. Italy vừa ra lệnh cấm đi lại trong nước ngày 22/3, trong nỗ lực mới nhằm ngăn virus lây lan. Chính phủ cũng ra lệnh ngưng mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu để buộc thêm nhiều người nữa phải ở nhà. Những ngành nghề nhắm tới lần này là xe hơi, may mặc và nội thất, và sẽ có cho tới ngày 25/3 để dừng hoạt động, đóng cửa cho đến ngày 3/4.


Tổng thống Mỹ Donal Trump cho biết đã kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia ở bang California, New York và Washington để chiến đấu với sự lây lan của Covid-19. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng việc liên bang điều động lực lượng vệ binh không phải là quân luật. Các thống đốc bang sẽ giữ quyền chỉ huy lực lượng này, và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang sẽ chi trả chi phí hoạt động chống dịch.


Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos ngày 22/3 cho biết một tên lửa đẩy của Nga đã đưa thành công 34 vệ tinh liên lạc của công ty OneWeb (Anh) lên quỹ đạo. Vụ phóng diễn ra ngày 21/3 từ bãi phóng Baikonur tại Kazakhstan, theo hợp đồng ký năm 2015 giữa Roscosmos với OneWeb và hãng Arianespace của Pháp. Đây là lần thứ 3 Nga phóng vệ tinh cho OneWeb, nâng tổng số vệ tinh của công ty này ở tầng quỹ đạo thấp của Trái Đất lên 74.


Ngày 22/3, Ủy ban chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết tay súng lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công khủng bố đã bị tiêu diệt ở khu vực gần thành phố Ufa. Lực lượng an ninh Nga đã chặn ôtô của tay súng trên và yêu cầu đối tượng đầu hàng, song đối tượng chống trả và đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng. Theo ủy ban trên, nghi can, mang theo một khẩu súng và thiết bị nổ tự chế, với ý định tiến hành vụ tấn công khủng bố.


Quân đội Israel thông báo ngày 22/3, các binh sỹ nước này đã bắn hạ một người Palestine ném đá vào những chiếc ôtô Israel đang đi trên đường cao tốc ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Giới chức y tế Palestine đã xác nhận người thiệt mạng là một người đàn ông 32 tuổi. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ: "Các binh sỹ đã phát hiện một số nghi can ném đá vào những chiếc xe trên cao tốc này" và họ đã nổ súng để ngăn chặn có thêm nhiều xe bị tấn công.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.