THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Davutoglu rút tuyên bố ‘ra lệnh bắn Su-24’

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
TPO - Thủ tướng Ahmet Davutoglu, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất từng nhận trách nhiệm trong việc bắn rơi cường kích Su-24 Nga, nay rút lại tuyên bố đưa ra trước đó của mình.

"Tôi không trực tiếp ra lệnh bắn máy bay Nga", RT dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV. Ông khẳng định mình không thể kịp ra lệnh nếu cường kích Su-24 của Nga chỉ đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong 17 giây. "Thủ tướng phải ban hành sẵn hướng dẫn về cách phản ứng trước các mối đe dọa. Những hướng dẫn này không hề mới và chúng sẽ được áp dụng mà không cần mệnh lệnh từ tôi", ông cho biết.


Các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã dùng tên lửa tấn công một địa điểm của nhóm phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”( IS) gần thành phố Aleppo tại Syria, sau khi cất cánh từ căn cứ Al Dhafra tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Theo đó,bBốn chiến đấu cơ Rafale được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Scalp đã cât cánh từ UAE. Phi đội này đã trở lại căn cứ sau khi phóng tên lửa trúng một địa điểm được tin là nhà máy chế tạo tên lửa và kho vũ khí của IS tại Syria.


UAE ngày 3/1 đã triệu Đại sứ Iran tại nước này tới để phản đối việc Iran "can thiệp" vào các công việc của Saudi Arabia sau khi Saudi Arabia hành quyết 47 người, trong đó có giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr. Bộ Ngoại giao UAE cho rằng các vụ tấn công vào các cơ quan ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran thể hiện "sự vi phạm hiến chương và quy tắc quốc tế". Trước đó, ngày 2/1, Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al-Nahyan tuyên bố nước này hoàn toàn ủng hộ Saudi Arabia trong bất cứ biện pháp răn đe nào mà Riyadh thực hiện nhằm chống cực đoan và khủng bố.


Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố vương quốc này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ người biểu tình xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran để phản đối Riyadh xử tử ông Nimr al-Nimr, một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite. Ngoại trưởng Jubeir cho biết toàn bộ nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi Saudi Arabia trong vòng 48 giờ đồng hồ tới.


Khủng bố IS vừa công bố một đoạn video mới, trong đó người phát ngôn của nhóm khủng bố này đe dọa tấn công nước Anh và chế nhạo Thủ tướng David Cameron. Đoạn băng ghi hình một người đàn ông bịt mặt và nói bằng giọng Anh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành thánh chiến, phá vỡ các đường biên giới và một ngày nào đó sẽ xâm lược vùng đất của các người, nơi chúng tôi sẽ cai trị bằng Luật Hồi giáo”. Tên này cũng gọi Thủ tướng Cameron là “kẻ khờ dại” và “nô lệ của Nhà Trắng.”


Ngay sau khi trở về New Delhi vào tối 3/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp cấp cao với Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval, Bí thư Đối ngoại Subrahmanyam Jaishankar và các quan chức khác. Cuộc họp diễn ra sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân ở Pathankot, bang Punjab của Ấn Độ. Theo Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajiv Mehrishi, 4 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt vào tối 2/1, trong khi 2 kẻ khác vẫn đang đối đầu với lực lượng an ninh tại căn cứ này.


Ngày 3/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc đi vào khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Sở chỉ huy JCG đặt trụ sở tại tỉnh Okinawa cho biết các tàu Trung Quốc, nhiều khả năng được trang bị vũ khí, đã di chuyển vào khu vực tiếp giáp. Một tàu tuần tra của JCG đã cảnh báo 4 tàu trên phải rời khỏi vùng biển này.


Triều Tiên đã thiết lập được những nền tảng cơ bản phục vụ phát triển vũ khí nhiệt hạch và có thể sản xuất ra tritium, một đồng vị phóng xạ cần thiết cho việc chế tạo các loại vũ khí hạt nhân tiên tiến, Yonhap dẫn báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Phóng xạ và Hóa Sinh (CBR), trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết. "Chúng ta không thể bỏ qua khả năng rằng một đường hầm mới đang xây dựng ở bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên có thể được thiết kế để thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch", báo cáo của CBR viết.


Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia David Kennedy cho biết, chính quyền Washington đã đóng cửa căn cứ điều khiển máy bay không người lái của Mỹ ở miền Nam quốc gia châu Phi này. Trong thư điện tử gửi hãng tin AP, ông Kennedy nêu rõ, Mỹ đã đạt được một quyết định, theo đó căn cứ ở Arba Minch, cách thủ đô Addis Ababa 450 km về phía Nam, hiện không còn cần thiết.


Ngày 3/1, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu 57 người di cư bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển Aegean khi đang tìm đường tới Hy Lạp để vào châu Âu. Hãng thông tấn Anatolia cho biết những người di cư trên, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, được cứu khi chiếc thuyền chở họ gặp nạn sau khi rời khu du lịch Dikili thuộc tỉnh Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này sau đó đã được lực lượng chức năng đưa trở về Dikili bằng các trực thăng và tàu đánh cá nhỏ.

MỚI - NÓNG