THẾ GIỚI 24H: Tàu sân bay Anh cập cảng Singapore

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Tàu sân bay Anh cập cảng Singapore
TPO - Ngày 11/10, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã cập cảng Singapore, một trong các điểm dừng chân trong hành trình của tàu này đến một loạt nước tại châu Á.

Dự kiến, trong thời gian lưu lại Singapore, tàu Queen Elizabeth sẽ tham gia cuộc tập trận cùng quân đội nước chủ nhà vào cuối tuần. Nội dung tập trận bao gồm các cuộc diễn tập hải quân và huấn luyện chiến đấu mô phỏng với máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và máy bay phản lực F-16.


Ngày 11/10, ông Alexander Schallenberg đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Áo, thay thế ông Sebastian Kurz - người đã từ chức liên quan các cáo buộc tham nhũng. Lễ nhậm chức diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Alexander Van der Bellen.


Ngày 11/10, đại diện lực lượng Taliban ở Afghanistan, Zabihullahd Mujahid, cho biết lực lượng này đang nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, trong đó có Nga. Ngoài ra, cũng theo ông Mujahid, Taliban đang nỗ lực nối lại các chuyến bay quốc tế từ sân bay Kabul.


Cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ngày 10/10 nhằm tháo gỡ căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại khu vực Ladakh ở biên giới hai nước đã kết thúc mà không đạt tiến triển. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Trung Quốc Long Shaohua cho rằng phía Ấn Độ đã đưa ra "các yêu cầu phi lý và không thực tế," song không nêu cụ thể.


Mất điện do hỏa hoạn gây gián đoạn dịch vụ đường sắt tại Nhật Bản. Ngày 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trạm biến áp lớn ở tỉnh Saitama (gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản) đã gây ra tình trạng mất điện, buộc nhà vận hành Công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) phải tạm ngừng dịch vụ một số tuyến đường sắt ở vùng thủ đô Tokyo, ảnh hưởng tới khoảng 236.000 hành khách.


Ai Cập phát hiện hàng nghìn liều vắc xin COVID-19 bị vứt bỏ. Ngày 10/10, cơ quan công tố Ai Cập cho biết đã ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng sau khi hàng nghìn liều vắc xin ngừa COVID-19 chưa sử dụng được phát hiện bị vứt bỏ dọc một con kênh dẫn nước. Theo cơ quan công tố, số vắc xin kể trên đã được phân bổ cho Sở Y tế thành phố Minya, cách Cairo khoảng 220km về phía Nam.


Người Nhật biểu tình, phản đối đám cưới của Công chúa Mako. Cuộc biểu tình được tổ chức tại Ginza, khu vực nhộn nhịp bậc nhất thủ đô Tokyo, thu hút khoảng 100 người tham gia, trong đó gần 80% là phụ nữ. Trước đó, một số cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại Tokyo, Osaka, Kanagawa và Fukuoka. Công chúa Mako và Kei Komuro tuyên bố đính hôn vào tháng 9/2017.


Lũ lớn tấn công miền Bắc Trung Quốc. Gần 2 triệu người ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bị mất chỗ ở do mưa lũ nghiêm trọng. Hơn 120.000 người đã được sơ tán, khoảng 17.000 căn nhà và 190.000 héc-ta mùa màng bị phá hủy.

MỚI - NÓNG