THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Trung Quốc giáp mặt tuần duyên Mỹ ngoài khơi Alaska

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh chụp từ tàu tuần duyên Mỹ cho thấy các tàu chiến Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi Alaska. Ảnh: Tuần duyên Mỹ.
Hình ảnh chụp từ tàu tuần duyên Mỹ cho thấy các tàu chiến Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi Alaska. Ảnh: Tuần duyên Mỹ.
TPO - Hình ảnh do tuần duyên Mỹ chụp lại cho thấy 4 tàu chiến Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ gần quần đảo Aleutian, ngoài khơi Alaska.

Cuộc chạm trán giữa tàu chiến Trung Quốc và lực lượng tuần duyên Mỹ diễn ra các ngày 29-30/8, South China Morning Post ngày 14/9 đưa tin. Tàu chiến Trung Quốc có mặt trong cuộc chạm trán gồm khu trục hạm Type 055 và Type 052D, tàu do thám Type 815, và một tàu hậu cần Type 903. Ghi chú các bức ảnh cho thấy lực lượng hai bên đã tương tác "an toàn và chuyên nghiệp". Tàu Mỹ và Trung Quốc cũng có trao đổi lẫn nhau phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có Bộ quy tắc các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch trên biển, văn kiện nhằm ngăn va chạm giữa tàu thuyền các nước trên đại dương. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc từ South China Morning Post.


Ngày 14/9, truyền thông Iraq đưa tin, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng dân quân vũ trang tại biên giới giữa Syria và Iraq. Các hãng truyền thông của Iraq cho biết, vụ không kích dữ dội đã làm rung chuyển khu vực Al-Bukamal của Syria nằm ở biên giới giáp với tỉnh Anbar của Iraq. Vụ không kích diễn ra vài ngày sau khi lực lượng Mỹ đồn trú tại sân bay quốc tế Erbil ở khu vực Kurdistan của Iraq bị tấn công bởi các máy bay không người lái có gắn bom. Trước đó, hôm 11/9, lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq xác nhận đã bị tấn công bằng hai máy bay không người lái tại khu vực Erbil của Iraq mà không gây ra bất kỳ thương vong nào. Các biện pháp phòng vệ đã được kích hoạt để tiêu diệt các máy bay không người lái trên.


Việt Nam sẽ nhận 400.000 liều vắc xin từ nguồn viện trợ của Nhật Bản dành cho 4 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á. Đại sứ quán Nhật Bản vừa phát thông cáo, cho biết ngày 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 400.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam. Số lượng vắc xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị. Nhật Bản sẽ viện trợ tổng cộng 1,3 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho 4 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Đài Loan (Trung Quốc).


Ngày 14/9, Indonesia tiếp tục tiếp nhận thêm 1.808.040 liều vaccine ngừa COVID-19 dưới dạng thành phẩm của hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc), nâng tổng số vaccine mà nước này đang sở hữu lên hơn 243 triệu liều. Đây là lô vaccine ngừa COVID-19 mà Indonesia nhận được trong ba ngày liên tiếp vừa qua. Trước đó, hôm 12 và 13/9, quốc gia này đã tiếp nhận 3 lô vaccine thành phẩm của Sinovac với tổng cộng 9,5 triệu liều.


Ngày 14/9, giới chức Nigeria thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt lại 108 trong số 240 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở miền Trung Nigeria cuối tuần qua. Một quan chức cho biết con số tù nhân bị bắt giữ trở lại chắc chắn sẽ tăng vì chiến dịch truy bắt vẫn đang diễn ra. Trước đó, ngày 12/9, một nhóm tay súng đã tấn công nhà tù ở bang Kogi và giúp 240 tù nhân vượt ngục. Giới chức an ninh cho biết những kẻ tấn công đã sử dụng vũ khí hạng nặng và ngay lập tức tấn công lực lượng bảo vệ nhà tù.


Taliban bị cáo buộc giết hại 20 thường dân ở thung lũng Panjshir, nơi từng là căn cứ địa của lực lượng kháng chiến nhưng nay đã bị Taliban kiểm soát. Theo BBC, đoạn băng ghi hình trên con đường ở tỉnh Panjshir cho thấy một người đàn ông mặc quân phục bị các tay súng Taliban vây quanh. Người đi đường tìm cách thuyết phục các tay súng rằng người đàn ông này chỉ là dân thường, bởi quần áo quân sự ở Panjshir khá phổ biến. Nhưng sau đó Taliban nổ súng sát hại người này.


Cuộc gặp theo kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Iran bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Dushanbe đã bị hoãn vô thời hạn do Tổng thống Putin đang tự cách ly vì một số cấp dưới mắc COVID-19. Ngày 14/9, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo với các phóng viên, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi đã bị hoãn lại "cho đến khi có cơ hội tiếp theo".


Ngày 14/9, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ sập mỏ than xảy ra hồi tháng trước. Đài CCTV dẫn thông báo của đội cứu hộ cho biết: Đến rạng sáng 13/9, hoạt động cứu hộ đã chấm dứt. 19 người bị mắc kẹt đều đã được tìm thấy song không còn ai sống sót”. Hơn 1.000 người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 30 ngày. Vụ tai nạn xảy ra hôm 14/8 khi 21 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ than Chaidaer tại tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc. Hai thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất, trong đó 1 người bị thiệt mạng.


Truyền thông Brazil đưa tin một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra tại nước này ngày 14/9 làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm hai phi công và 5 thành viên trong một gia đình. Theo trang tin Globo.com, tai nạn xảy ra với chiếc máy bay hai động cơ King Air B200 lúc gần 9 giờ sáng 14/9 (theo giờ địa phương) tại khu vực Piracicaba khi chiếc máy bay lao xuống một khu rừng và phát nổ, làm bùng phát một đám cháy. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn.


Ngày 14/9 theo giờ Mỹ (rạng sáng 15/9 theo giờ Việt Nam), tập đoàn Apple đã chính thức trình làng các sản phẩm iPhone 13 series, iPad và Apple Watch. Sản phẩm đầu tiên được Apple giới thiệu tại lễ ra mắtv"California Streaming" là chiếc iPad thế hệ mới sử dụng chip vi xử lý A13 Bionic, mà hãng này tuyên bố là mạnh hơn 3 lần so với Chromebook bán chạy nhất và mạnh hơn 6 lần so với tablet Android bán chạy nhất hiện nay. Chiếc iPad mới có giá 329 USD cho phiên bản 64GB và giá ưu đãi cho nhà trường là 299 USD.

MỚI - NÓNG