THẾ GIỚi 24H: Rơi máy bay chở hơn 100 hành khách ở Cuba

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: TTXVN)
Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: TTXVN)
TPO - Ngày 18/5, một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Cubana Airlines đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti của thủ đô La Habana (Cuba).

Chỉ có ba người sống sót trong vụ máy bay rơi tại Cuba ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Jose Marti lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương) chiều 18/5. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 104 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn. Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin chỉ có ba người sống sót. Những người này đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch. Máy bay này gặp nạn khi trên đường từ thủ đô La Habana tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba. Nhân chứng cho biết đã xuất hiện một cột khói đen đặc có thể bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã ngay lập tức đến thị sát tình hình tại hiện trường và chỉ đạo công tác cứu nạn.


Ngày 18/5, xảy ra vụ nổ súng tại Trường Trung học Santa Fe ở ngoại ô TP Houston, bang Texas (Mỹ), khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương, buộc nhà chức trách phải ban bố lệnh phong tỏa. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là học sinh của trường và tìm thấy nhiều thiết bị nổ. Thông tin sơ bộ cho thấy thủ phạm vụ xả súng là học sinh 17 tuổi Dimitrios Pagourtzis. Học sinh này đã sử dụng súng lục và súng săn bắn vào các bạn cùng lớp. Các vũ khí này thuộc sở hữu hợp pháp của cha đẻ Pagourtzis. Ngoài ra, Pagourtzis còn ném những quả bom tự chế vào lớp học. Hãng tin CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết một đối tượng bước vào khuôn viên trường, nã đạn bằng khẩu súng trường và sau đó bị bắt.


Washington đang bắn đi những tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng bắt tay nhưng cũng sẵn sàng hủy diệt Triều Tiên. Sau hàng loạt phản ứng ngoại giao tích cực của Bình Nhưỡng về vấn đề an ninh và hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ đe dọa sẽ hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào tháng 6 tại Singapore. Các động thái đáp trả của Mỹ cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên có thể bước vào bước ngoặt lịch sử.


Trung Quốc hôm qua (18-5) đã bác bỏ thông tin nước này đề xuất một gói tài chính trị giá 200 tỉ USD nhằm cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Trước đó, Trung Quốc quyết định từ bỏ các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng lúa mì nhập khẩu từ Mỹ khi các đại diện đàm phán Mỹ-Trung Quốc đang đàm phán ở Washington. “Tin đồn này hoàn toàn không phải sự thật. Tôi có thể xác nhận điều này” - ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói với báo chí. Vị này cho biết các cuộc tham vấn mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra nhưng từ chối cung cấp chi tiết về cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên ở Mỹ.


Ngày 18/5, một tổ chức phi chính phủ tại Venezuela cho biết đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ bạo loạn nhà tù tại nước này. Ông Carlos Nieto, giám đốc một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của các tù nhân, cho biết vụ bạo loạn ngày 17/5 đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Theo nguồn tin từ gia đình các nạn nhân, một nhóm tù nhân tại trại giam ở thị trấn Irribarren đã cướp súng của nhân viên an ninh và sau đó đã nổ ra một vụ đấu súng kéo dài suốt 20 phút. 


Bà Cara Charles-Barks, giám đốc điều hành bệnh viện Salisbury, nơi chữa trị cho cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal cho hay ông Sergei Skripal đã hồi phục và được phép rời viện". Quá trình điều trị cho cựu điệp viên Sergei Skripal không được công bố vì bệnh viện cho đây là quyền riêng tư của bệnh nhân. Như vậy, ông Sergei Skripal đã hồi phục sức khỏe sau hơn hai tháng được điều trị tích cực. Con gái Yulia của điệp viên này đã được xuất viện từ đầu tháng 4 trong tình trạng sức khỏe tốt.Ông Sergei Skripal là cựu điệp viên Nga, từng bị kết án tù vì tội chuyển tài liệu mật cho Anh. Ông Skripal sau đó đã xin tị nạn ở Anh, trước khi hai cha con bị đầu độc vào ngày 4-3.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/5 đã thông báo với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) một danh sách các sản phẩm xuất khẩu chính của Mỹ sang châu Âu có thể phải chịu mức thuế cao hơn trong tương lai nhằm đáp trả việc Washington gần đây tăng thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu. Theo Ủy ban châu Âu, EU đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp thuế đáp trả nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có xe máy và rượu mạnh. Trước đó, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ áp mức thuế 25% đối với một loạt hàng nhập khẩu của Mỹ từ ngày 20/6 tới và tăng lên mức 50% từ ngày 23/3/2021.


Ngày 18-5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn trước đây được gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy thương mại tự do, đồng thời khuyến khích Mỹ trở lại hiệp định này. CPTPP sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi ít nhất sáu quốc gia thành viên phê chuẩn thỏa thuận. Hiện Mê-hi-cô đã hoàn tất thủ tục này. CPTPP được ký kết hôm 8-3 vừa qua tại Chi-lê giữa 11 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân với GDP vào khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới.


Cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela diễn ra vào thời điểm người dân Venezuela đang đối mặt với sự thiếu hụt lương thực trầm trọng, lạm phát siêu phi mã. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát của quốc gia khu vực Mỹ Latinh này sẽ đạt 13.000% vào năm 2018. Trong khi đó, gần 75% người Venezuela đã bị giảm cân trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong nước dự kiến sẽ tăng vọt lên 32% trong vòng 4 năm tới. Ông Maduro nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành chiến thắng để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Venezuela trong 6 năm nữa.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.