THẾ GIỚI 24H: Quân đội Na Uy khủng hoảng quân trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Binh lính Na Uy sẽ phải trả lại quân trang được cấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, do quân đội nước này đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn cung quân trang vì COVID-19.

Theo ông Hans Meisingset, phát ngôn viên hậu cần của Bộ Quốc phòng, cho biết: “Chúng tôi buộc phải sử dụng lại phần quân trang này. Chúng tôi không còn đủ hàng trong kho…Trang phục sẽ được giặt, làm sạch và kiểm tra lại. Chúng tôi sẽ giao quân trang trong tình trạng tốt”. Hàng năm, quân đội Na Uy gọi khoảng 8.000 lính nghĩa vụ cả nam và nữ. Trước khi có quy định này, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể giữ lại loại quân trang nói trên khi xuất ngũ.


Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng mà không cần báo trước. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 7/1, thông báo ông cho phép lực lượng thực thi pháp luật sử dụng vũ lực gây sát thương để khống chế những người biểu tình quá khích. (XEM CHI TIẾT…)


Kazakhstan tuyên bố trật tự đã được khôi phục. Lực lượng an ninh có vẻ đã kiểm soát được các con phố ở thành phố Almaty của Kazakhstan trong sáng 7/1. Một ngày sau khi Nga cử quân sang quốc gia này, Tổng thống Kazakhstan cho biết trật tự phần lớn đã được khôi phục. (XEM CHI TIẾT…)


Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan. Cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem (Ngân hàng BTA) Mukhtar Ablyazov, hiện đã trốn sang Ukraine, đã tự nhận mình là thủ lĩnh của phe đối lập và biểu tình tại Kazakhstan. Cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem cũng nhấn mạnh rằng ông có ý định quay trở lại Kazakhstan và đứng đầu "chính phủ lâm thời" nếu các cuộc biểu tình ở nước này "đạt được phạm vi phù hợp".


Kazakhstan thiết lập hàng chục trạm kiểm soát trên cả nước. Ngày 7/1, Bộ Nội vụ Kazakhstan thông báo các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã thiết lập 70 trạm kiểm soát hoạt động liên tục trên khắp cả nước nhằm ngăn chặn tình trạng bạo loạn. Thông báo cũng cho hay an ninh đã được tăng cường tại tất cả các cơ quan hành chính địa phương và tình hình bất ổn đã được kiểm soát.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.246.124 trường hợp mắc COVID-19 và 6.382 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 303 triệu ca, trong đó trên 5,49 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong là đáng ngại và bất thường, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này.


Thủ tướng Áo Karl Nehammer dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Nehammer vừa trở lại làm việc từ hôm 4/1 sau kỳ nghỉ. Ngày 7/1, ông đã làm 2 lượt xét nghiệm PCR và đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; trong khi đó, kết quả xét nghiệm của phu nhân và các con của Thủ tướng Nehammer vẫn âm tính. Thủ tướng Nahammer cho biết ông vẫn mạnh khỏe và đã được tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 thứ 3 nên sẽ được bảo vệ tốt trước virus SARS-CoV-2.


Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 14 vào ngày 12/1 tới. Vòng đàm phán lần này sẽ tập trung thảo luận quá trình rút quân ở các điểm tranh chấp còn lại ở phía Đông Ladakh. Phía Ấn Độ mong muốn giải quyết càng sớm càng tốt leo thang ở khu vực Hot Spring, địa điểm còn tồn tại đối đầu giữa hai bên.


Ông Donald Trump sắp ra mắt mạng xã hội riêng. Tập đoàn truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump dự định ra mắt ứng dụng Truth Social (tạm dịch: Mạng xã hội Sự thật) vào ngày 21/2. Truth Social được coi như sự thay thế cho mạng xã hội Twitter - phương tiện truyền thông chính của cựu tổng thống trước đây - với những tính năng tương tự, như theo dõi người khác và các chủ đề thịnh hành.

MỚI - NÓNG