Trung Quốc: Nổ khí gas kéo sập toà nhà, ít nhất 11 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ nổ khí gas ở TP Trùng Khánh, Trung Quốc, xảy ra lúc trưa nay khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Ít nhất 20 người mắc kẹt sau khi vụ nổ khiến toà nhà công vụ đổ sập.
Trung Quốc: Nổ khí gas kéo sập toà nhà, ít nhất 11 người thương vong ảnh 1

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Weibo)

Vụ nổ xảy ra lúc 12h10 (giờ địa phương) do “nghi ngờ rò rỉ gas” trong căng-tin và khiến toà toà nhà làm việc của một ủy ban bị đổ sập, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, Nhân dân nhật báo đưa tin.

Giới chức đã điều khoảng 260 nhân viên cứu hộ và 50 phương tiện đến hiện trường, theo CCTV.

Một video được đưa lên trang Weibo của Sở Cứu hoả thành phố Trùng Khánh cho thấy các nhân viên mặc đồ màu cam và đội mũ cứng đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Đến nay đã có 9 người được cứu ra ngoài, lực lượng cứu hộ cho biết.

Hãng thông tấn Xinhua thông tin một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không nói cụ thể.

Một nhân chứng nói với truyền hình Phượng Hoàng rằng vụ nổ “rất đáng sợ… thổi bay hết cửa sổ của chúng tôi”.

Chính quyền địa phương đã lập ban chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ để điều phối việc cứu hộ và điều trị y tế, Nhân dân nhật báo cho biết.

Nổ do rò rỉ khí gas xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc vì tiêu chuẩn an toàn thấp và quản lý không chặt chẽ.

Tháng 6 năm ngoái, 25 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas thổi tung một khu chung cư và tàn phá toà nhà 2 tầng đang đông người mua sắm. 8 đối tượng, trong đó có giám đốc một công ty sở hữu đường ống khí gas, bị bắt giữ sau khi chính quyền cho rằng hệ thống quản lý an toàn của công ty không hiệu quả.

Cũng trong tháng đó, 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi lửa bùng lên tại một trường dạy võ. Báo chí Trung Quốc cho biết tất cả nạn nhân đều là học sinh trường nội trú.

Theo CNA
MỚI - NÓNG