Chuyên gia dự báo Ấn Độ có thể ghi nhận 1 triệu ca COVID-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/1, Ấn Độ báo cáo thêm 117.100 ca mắc mới COVID-19 và 302 ca tử vong. Đây là lần đầu tiên trong 7 tháng qua, số ca mắc mới ở Ấn Độ vượt mốc 100.000.
Chuyên gia dự báo Ấn Độ có thể ghi nhận 1 triệu ca COVID-19 mỗi ngày ảnh 1

Một bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: EPA-EFA

Từ cuối tháng 12 đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận sự gia tăng liên tục của số ca mắc mới COVID-19, đặc biệt là sau khi biến thể Omicron xuất hiện và nhanh chóng lây lan.

Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Ấn Độ hiện đã lên tới hơn 2.600 ca. Và ca tử vong đầu tiên do Omicron đã được ghi nhận vào ngày 5/1.

Viện Khoa học Ấn Độ (IISC) và Viện Thống kê (ISI) mới đây đã tiến hành một nghiên cứu về tốc độ lây truyền của biến thể Omicron.

Kết quả nghiên cứu cho thấy làn sóng COVID-19 thứ 3 do biến thể Omicron ở Ấn Độ có thể sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1, kéo dài sang đầu tháng 2. Khi đó, Ấn Độ có thể ghi nhận tới 300.000, 600.000 thậm chí 1 triệu ca mắc mới/ngày, tuỳ thuộc vào tỷ lệ miễn dịch của dân số. Đến đầu tháng 3, biểu đồ số ca mắc sẽ bắt đầu đi ngang.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 35 triệu ca mắc COVID-19 và khoảng 483.000 ca tử vong.

Quốc gia này hứng làn sóng dịch thứ 2 do biến thể Delta vào tháng 4 và tháng 5/2021, khiến số ca mắc mới mỗi ngày tăng sốc lên đến hơn 400.000. Các bệnh viện rơi vào cảnh thiếu giường, thiếu ô xy và thuốc men trầm trọng.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy những người nhiễm Omicron có ít nguy cơ phải nhập viện hơn so với các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại rằng một đợt gia tăng bất thường của số ca bệnh có thể sẽ làm đảo lộn hệ thống y tế, đặc biệt là khi Ấn Độ đang chuẩn bị tổ chức bầu cử với các sự kiện vận động cử tri quy mô lớn.

Một số khu vực bao gồm Vùng thủ đô Delhi và bang Maharashtra đã quyết định áp dụng trở lại một số lệnh hạn chế và quy định giới nghiêm để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG