THẾ GIỚI 24H: Pakistan-Ấn Độ nối lại hoạt động đường sắt

Pakistan cũng đã trao trả phi công cho Ấn Độ. Trong ảnh: Đoàn xe chở phi công Abhinandan Varthaman tới cửa khẩu biên giới Attari (Ấn Độ) tối 1/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Pakistan cũng đã trao trả phi công cho Ấn Độ. Trong ảnh: Đoàn xe chở phi công Abhinandan Varthaman tới cửa khẩu biên giới Attari (Ấn Độ) tối 1/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 2/3, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rashid Ahmed thông báo sẽ nối lại hoạt động vận tải đường sắt giữa nước này với Ấn Độ.

Đây là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng mới nhất giữa hai quốc gia Nam Á này. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ahmed cho hay tàu Samjhauta Express sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4/3 tới, cung cấp dịch vụ vận tải trên tuyến đường nối liền thành phố Lahore của Pakistan với thành phố biên giới Atari của Ấn Độ.


Trong thông báo ngày 2/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, vào ngày 6/3 tới. EC hy vọng trong tháng Ba này sẽ có được sự ủy quyền từ các nước thành viên EU để bắt đầu tiến hành thương lượng thỏa thuận thương mại về hàng công nghiệp với Mỹ.


Ngày 2/3, một quan chức Afghanistan cho biết, ít nhất 23 người thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của lực lượng Taliban nhằm vào căn cứ quân sự Shorab, một trong những cơ sở quân sự chung lớn nhất của Mỹ và Afghanistan ở phía Tây Nam nước này. Vụ tấn công xảy ra lúc sáng sớm, khi nhiều tay súng xông vào căn cứ này đặt tại tỉnh Helmand và đấu súng với lực lượng an ninh.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích Bộ Tư pháp Canađa vì cho phép tiến hành phiên điều trần về việc dẫn độ một giám đốc điều hành của Huawei, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc. Trước đó, Bộ Tư pháp Canađa ngày 1/3 chính thức đưa ra thông báo cho phép thực hiện việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính của Huawei sang Mỹ theo đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức đưa ra một tuyên bố chỉ trích động thái này của Canada, cho rằng đây là một sự cố đã bị chính trị hóa.


Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh ngày 2/3 khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Pakistan đối phó với mối đe dọa khủng bố trên lãnh thổ quốc gia láng giềng này. Ông Rajnath Singh nêu rõ: "Không chỉ Ấn Độ, nhiều nước khác cũng phải đối mặt với vấn đề khủng bố, nhưng điều này sẽ không kéo dài mãi mãi."


Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới (OPCW) đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tại thị trấn Douma của Syria năm 2018. Báo cáo khẳng định, khí clo đã được sử dụng tại thị trấn này và có cơ sở để tin việc sử dụng chất độc làm vũ khí diễn ra vào ngày 7/4/2018 tại đây. Theo báo cáo, hai xi-lanh có chất độc chứa clo hoạt tính mạnh đã được ném vào một khu nhà ở thị trấn.


Bất chấp việc Pakistan thả phi công Ấn Độ, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại Kashmir. Ngày 2/3, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan liên tục nã pháo vào các chốt an ninh của nhau nằm dọc khu vực Đường kiểm soát (LoC), giới tuyến tạm thời giữa hai nước tại vùng tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.