Ấn Độ lên tiếng 'đòi' Pakistan thả phi công bị bắt ngay lập tức

TPO - New Delhi đã kêu gọi Islamabad ngay lập tức thả phi công Ấn Độ vừa bị quân đội Pakistan bắt trong vụ giao tranh trên không diễn ra ở vùng Kashmir.
"Ấn Độ phản đối mạnh mẽ hành động khoe phi công thuộc không quân Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ vì vi phạm tất cả các quy tắc của Luật Nhân đạo Quốc tế và Công ước Geneva. Pakistan cần đảm bảo rằng sẽ không làm tổn hại đến binh sỹ của quân đội Ấn Độ trong thời gian bắt giữ. Ấn Độ cũng mong chờ sự trở lại ngay lập tức và an toàn", Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố vào thứ tư (ngày 27/2).
Ấn Độ lên tiếng 'đòi' Pakistan thả phi công bị bắt ngay lập tức ảnh 1 Quân đội Pakistan đã bắn rơi tiêm kích Mig-21 của Ấn Độ.
Trước đó, vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một máy bay phản lực của Pakistan đã bị bắn hạ trên không ở vùng Kashmir đang tranh chấp, và Ấn Độ cũng bị mất một máy bay Mig-21. Quân đội Pakistan cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay Ấn Độ đã vượt qua Đường Kiểm soát (LoC) chia cắt hai nửa của vùng Jammu và Kashmir, đồng thời bắt được hai phi công. Một người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đang được chữa trị, người còn lại đang bị giam giữ, theo quân đội Pakistan.
Trước đó, vào ngày 26/2, không quân Ấn Độ đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào nơi họ cho là một trại của nhóm Jaish-e-Mohammad, những kẻ khủng bố Ấn Độ, trú ngụ dọc theo Đường Kiểm soát. Bộ Ngoại giao Pakistan chỉ trích cuộc không kích đó đã vi phạm toàn vẹn và chủ quyền lãnh thổ.
Vụ việc này xảy ra sau vụ tấn công ngày 14/2 khiến 45 sĩ quan Ấn Độ thiệt mạng. Đây là vụ tấn công khủng bố lớn nhất ở Ấn Độ kể từ năm 2008. Và Ấn Độ cũng đã nêu tên Maulana Masood Azhar, lãnh đạo của Jaish-e-Mohammad hiện đang sống ở Pakistan, chính là kẻ đã ra lệnh tấn công.
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".