Thái tử Ả Rập Saudi ra lệnh thả 2.100 tù nhân Pakistan

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman
TPO - Ngày 18/2, Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi đã ra lệnh thả khoảng 2.100 tù nhân Pakistan khỏi nhà tù của vương quốc trong chuyến thăm cấp cao tới Islamabad, Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết.

Thái tử Mohammed đến Pakistan vào ngày 17/2 đã bắt đầu chuyến công du châu Á, bao gồm Trung Quốc nhằm nỗ lực xây dựng lại danh tiếng sau vụ sát hại nhà báo Ả Rập Jamal Khashoggi.

Ngày 17/2, Ả Rập Saudi đã ký thỏa thuận đầu tư với Pakistan trị giá 20 tỷ USD.

Trong chuyến thăm cấp cao tới Islamabad, Thái tử tử đã ra lệnh phóng thích ngay lập tức 2.107 tù nhân Pakistan, sau khi có yêu cầu của Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Bộ trưởng Thông tin Fawad Chaudhry viết trên Twitter cá nhân.

Số phận của hàng ngàn công nhân Pakistan bị nhốt trong các nhà tù trên khắp Trung Đông là một vấn đề nhạy cảm ở Pakistan, bởi tất cả mọi người ở đây đều cho rằng  tù nhân hầu hết là những người lao động nghèo không có khả năng đòi hỏi pháp lý.

Ả Rập Saudi vẫn chưa bình luận về thông báo của Pakistan về việc thả tù nhân.

Pakistan coi chuyến đi của Hoàng tử Mohammed là chuyến thăm cấp nhà nước lớn nhất kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm vào năm 2015.

Thái tử Ả rập Saudi Mohammed bin Salman ngày 17/2 đã tới Pakistan, khởi động chuyến thăm châu Á nhằm tìm kiếm những hợp đồng hấp dẫn cũng như thắt chắt quan hệ với các nước. Ông Mohammed bin Salman sẽ thăm Pakistan tới ngày 18/2 trước khi tới Ấn Độ. Tại đây, ông dự kiến có các cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng dầu mỏ Dharmendra Pradhan. Thái tử Ả rập Saudi dự kiến sẽ kết thúc chuyến công du châu Á bằng chuyến thăm tới Ấn Độ trong 2 ngày 21 và 22/2.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG