THẾ GIỚI 24H: Ông Trump vi phạm Hiến pháp, nền dân chủ Mỹ bị đe dọa

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: EPA
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: EPA
TPO - Ngày 5/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo Hạ viện Mỹ sẽ thúc đẩy các thủ tục tiếp theo để tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng những hành động của ông Trump cũng như kết quả của cuộc điều tra khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

 Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi khẳng định những hành động của Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp, khiến nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa. Bà Pelosi cũng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler soạn thảo các điều khoản pháp lý để buộc Tổng thống Trump phải rời nhiệm sở.


Triều Tiên tỏ ra bất bình khi Tổng thống Trump lại dùng biệt danh “người tên lửa” cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phía Triều Tiên đe dọa nếu việc gọi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là "người tên lửa" của ông Trump tiếp diễn, họ sẽ lại gọi ông chủ Nhà Trắng là “gã lẩm cẩm". Lời đe dọa nói trên vừa được đưa hôm 5/12 ra bởi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên - bà Choe Son Hui.


Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 6/12 cho biết, lực lượng an ninh nước này vừa tiêu diệt 3 phần tử khủng bố ở khu vực Jalbana phía Bắc Sinai. Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Ai Cập, những kẻ khủng bố này bị tiêu diệt khi đang chuẩn bị kế hoạch chống lại các lực lượng vũ trang và cảnh sát trong khu vực.


Cuộc tổng đình công ngày 5/12 trên phạm vi toàn nước Pháp nhằm phản đối chính sách cải cách hưu trí mà chính phủ Pháp đang dự định tiến hành, hàng trăm nghìn người lao động Pháp sẵn sàng xuống đường. Reuters cho biết, sẽ có hơn 250 cuộc tuần hành được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp, với tâm điểm là thủ đô Paris. Các cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 13h ngày 5/12 theo giờ địa phương và dự kiến kết thúc vào lúc 19h cùng ngày.


Công ty vận tải biển Navios Tankers Management của Hy Lạp ngày 5/12 cho biết hải tặc đã bắt cóc 19 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu của hãng này ở ngoài khơi Nigeria. Tàu chở dầu cỡ lớn Nave Constellation, treo cờ Hong Kong, đã bị tấn công ngày 3/12 ở khu vực ngoài khơi, cách đảo Bonny 77 hải lý. Trong số người bị bắt cóc có 18 người Ấn Độ và 1 người Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, 7 thủy thủ vẫn đang trên tàu. Tàu không bị hư hại sau vụ tấn công trên.


Trung Quốc bày tỏ mong muốn hòa giải với Hàn Quốc về THAAD vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Seoul. Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ vào năm 2017.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 5/12 cho biết tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến một giai đoạn rất quan trọng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tiếp tục ủng hộ để đạt tiến bộ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo này. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc), Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Seoul-Bắc Kinh trong việc đối phó với các thách thức an ninh và các thách thức khác.


Ngày 5/12, Iran tuyên bố rằng bức thư của nhóm 3 nước châu Âu (gồm Anh, Pháp và Đức) gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cáo buộc Tehran sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cho thấy "sự thiếu hiểu biết" của các nước này trong việc thực hiện những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông Javad kêu gọi Anh, Pháp, Đức không nên "cúi đầu" trước sự bắt nạt của Mỹ.


Chính phủ Nga đã trục xuất một quan chức ngoại giao Bulgaria, hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Bulgaria cho hay hôm 5/12. Cơ quan ngoại giao Bulgaria gọi đây là “hành động ăn miếng trả miếng” của Moscow, sau khi Sofia từ chối cấp thị thực cho tùy viên quốc phòng Nga tại Bulgaria hôm 30/10. Theo quyết định, nhà ngoại giao bị Nga trục xuất sẽ phải rời Moscow trong vòng 24 giờ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.