THẾ GIỚI 24H: Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris vì vấn đề nhập cư

TPO - Theo The Hill, ngày 30/9, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Tại đây, ông Trump đã kêu gọi luận tội và truy tố Phó Tổng thống Kamala Harris về vấn đề nhập cư trái phép ở biên giới .
THẾ GIỚI 24H: Ông Trump kêu gọi luận tội bà Harris vì vấn đề nhập cư ảnh 1
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và ông Donald Trump. Ảnh: Anadolu Agency

"Chính quyền đương nhiệm là những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng di cư trái phép. Hàng trăm người đã bị hại vì những chính sách của bà Harris trong vấn đề biên giới. Bà ấy nên bị luận tội, truy tố, và loại khỏi cuộc đua tới Nhà Trắng", ông Trump nói. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi bà Harris đến thăm biên giới Mỹ-Mexico vào ngày 28/9. Tuy vậy, cựu tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho cáo buộc của mình. Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống Harris cho rằng ông Trump không muốn giải quyết vấn đề biên giới, mà chỉ đưa ra những tuyên bố theo kiểu "khẩu hiệu tranh cử".


Mỹ xác nhận quân đội Israel đang hoạt động giới hạn bên trong lãnh thổ Li-băng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói với các phóng viên hôm 30/9, rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng họ hiện đang tiến hành các hoạt động có giới hạn nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới. Ông Miller nói: “Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi. Họ (Israel) đã thông báo cho chúng tôi về một số hoạt động. Tôi đã biết, tôi đã thấy báo cáo về các hoạt động trên bộ. Chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện với họ về điều đó. Hiện tại, họ đã cho chúng tôi biết rằng đó là các hoạt động có giới hạn, tập trung vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới, nhưng chúng tôi đang có những cuộc trao đổi liên tục với họ về vấn đề này”.


Đức điều máy bay đưa một số nhân viên sứ quán tại Li-băng về nước. Ngày 30/9, theo một tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức, một máy bay A321 của không quân cùng ngày đã bay đến Beirut để hỗ trợ đưa các đồng nghiệp cùng gia đình họ về nước. Trên chuyến bay còn có các công dân Đức có nguy cơ đặc biệt do điều kiện sức khỏe. Tuyên bố cũng nhắc lại khuyến cáo tất cả người Đức ở Li-băng rời khỏi quốc gia Trung Đông này kể từ tháng 10/2023.


Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 145 tỷ USD vào năm tới. Theo một tài liệu được công bố trên trang web của Quốc hội Nga ngày 30/9, nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 23% vào năm tới. Đợt tăng chi tiêu theo kế hoạch mới nhất sẽ đưa ngân sách quốc phòng của Nga từ mức 10.800 tỷ ruble (115 tỷ USD) năm 2024 lên 13.500 tỷ ruble (145 tỷ USD) vào năm 2025. Ngân sách quốc phòng sẽ chiếm 32% trong tổng ngân sách 41.500 tỷ ruble của năm tới.


Dinh thự Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Sudan bị tấn công. UAE cáo buộc một máy bay quân sự Sudan đã tấn công dinh thự của đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum, lên án hành động “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE Sheikh Shakhboot Al Nahyan Al Nahyan cho biết: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công trắng trợn do lực lượng vũ trang Sudan tiến hành vào dinh thự của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Khartoum vào ngày 29/9, vi phạm trắng trợn nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và các công ước và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Viên về quan hệ ngoại giao".


Tổng thống Nga ký sắc lệnh về đợt tuyển quân mùa thu. Ngày 30/9, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về việc gọi 133.000 thanh niên nhập ngũ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Sắc lệnh được công bố ngày 30/9 trên cổng thông tin pháp lý của Nga. Theo sắc lệnh, từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2024, Nga thực hiện việc gọi nhập ngũ, tham gia lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đối với các công dân Nga độ tuổi từ 18 đến 30, không thuộc lực lượng dự bị với số lượng 133.000 người. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố.


Na Uy cân nhắc ‘học theo’ Phần Lan, xây hàng rào biên giới với Nga. Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Emilie Enger Mehl cho biết nước này có thể dựng hàng rào bán phần hoặc toàn phần dọc đường biên giới dài 198 km với Nga, động thái được cho là lấy ý tưởng từ dự án tương tự nước láng giềng Bắc Âu Phần Lan. "Hàng rào biên giới rất thuận tiện, không chỉ vì nó có thể đóng vai trò răn đe mà còn vì nó chứa các cảm biến và công nghệ cho phép bạn phát hiện xem có người tiếp cận gần biên giới hay không", Bộ trưởng Emilie Enger Mehl cho biết.


Israel hoàn thiện nội các an ninh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm nhà lập pháp đối lập Israel Gideon Saar làm thành viên nội các trong chính phủ của mình. Động thái trên được cho sẽ là tăng cường, củng cố vị thế chính trị của thủ tướng Israel. Ông Gideon Saar sẽ giữ chức bộ trưởng nhưng không phụ trách một bộ cụ thể nào và tham gia vào Nội các an ninh của Israel.

MỚI - NÓNG