THẾ GIỚI 24H: Nổ lớn tại bệnh viện quân y Afghanistan, gần 50 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ tại Afghanistan. (Ảnh: AA/TTXVN)
Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ tại Afghanistan. (Ảnh: AA/TTXVN)
TPO - Ít nhất 15 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra tại bệnh viện quân y lớn nhất nước này ở thủ đô Kabul.

Một quan chức an ninh của chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 2/11 cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra tại bệnh viện quân y lớn nhất nước này ở thủ đô Kabul. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên sau vụ nổ, được cho là xảy ra vào khoảng 13h (giờ địa phương). Chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 332.231 trường hợp mắc COVID-19 và 5.947 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 248 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á đều chứng kiến số ca tử vong và mắc mới có xu thế giảm.


Ngày 2/11, Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) ở miền Bắc nước này tiếp tục giành quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ và dự định tiến vào thủ đô Addis Ababa. Hiện lực lượng này đang ở cách thủ đô 380 km về phía Nam.


Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới Chaman với Afghanistan. Giới chức Pakistan ngày 2/11 cho biết một trong các cửa khẩu chính giữa Afghanistan và Pakistan đã được mở cửa trở lại sau gần một tháng đóng cửa.


Ngày 2/11, 5 người trong đó có 2 công dân Nga thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay chở hàng ở sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan. Chiếc máy bay vận tải Antonov do Liên Xô chế tạo gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế tại thủ đô Juba để đến thành phố Maban, miền Bắc Nam Sudan.


Nga diễn tập tiêu diệt mục tiêu giả định trên Biển Đen. Ngày 2/11, hãng thông tấn Interfax đưa tin Hạm đội Biển Đen của Nga đã thực hành nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu giả định của đối phương. Cuộc diễn tập được triển khai vào thời điểm hai tàu chiến Mỹ hiện diện trong khu vực.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.